TP Hồ Chí Minh ra mắt mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em

Thanh Hải - Văn Cường-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 12:47 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực" tại Bệnh viện Hùng Vương.

Thay vì phải đi đến nhiều nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ, giờ đây, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực chỉ cần tìm đến đây để được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và pháp lý. Mô hình một cửa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến an toàn cho những nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.

Lần đầu tiên mô hình một cửa khép kín được tổ chức trong khu vực riêng, tại một cơ sở y tế, giúp nạn nhân là phụ nữ bị bạo hành hoặc trẻ em bị xâm hại có thể yên tâm chia sẻ… Qua đó giúp công tác hỗ trợ bảo vệ người yếu thế được triển khai dễ dàng hiệu quả hơn.

TP Hồ Chí Minh ra mắt mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Nghi thức ra mắt Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Đầu vào của mô hình đặt tại Bệnh viện Hùng Vương, có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục. Đầu ra đặt tại Trung tâm công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố, có chức năng là tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân cần tạm lánh khẩn cấp, dạy nghề và tạo việc làm cho các nạn nhân.

Trước đây khi các nạn nhân tình trạng bạo lực hoặc xâm hại thường gặp khó khăn khi phải liên hệ nhiều cơ quan chức năng để tố cáo hành vi phạm tội. Nhiều người đã bỏ cuộc trên hành trình đi tìm công lý.

Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo hành… được đặt ngay tại cơ sở y tế sẽ giúp bệnh nhân được bảo vệ, nhờ sự hỗ trợ của nhiều cơ quan chức năng chỉ qua một điểm đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước