Thí điểm mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục

Thanh Hải-Thứ sáu, ngày 16/12/2022 21:35 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập thí điểm mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Đây là mô hình một cửa đầu tiên thí điểm tại Việt Nam được vận hành theo quy chuẩn của các nước trên thế giới. Điểm đến cho các nạn nhân sẽ là những nhà tạm lánh, trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên hay là hội liên hiệp phụ nữ…, nhưng phần rất quan trọng của mô hình một cửa đó là "đầu vào" được đặt tại bệnh viện. 

Vừa có quyết định thành lập mô hình một cửa, Bệnh viện Hùng Vương đã kịp thiết kế riêng một khu vực để tiếp nhận nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị xâm hại.

Những nạn nhân là phụ nữ, trẻ em sau khi bị xâm hại sẽ được đưa đến một căn phòng để được tư vấn và ở đây có các thiết bị camera giám sát ghi lại những hình ảnh đầu tiên như vậy. Sau khi được các chuyên gia tư vấn, nạn nhân sẽ được đưa vào một phòng để nghỉ ngơi trước khi chuyển đến các đơn vị liên quan để hỗ trợ.

Thí điểm mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Đầu vào của mô hình đặt tại Bệnh viện Hùng Vương có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục. Nhiều người dân khi biết có mô hình này đã rất mừng.

"Có những người chẳng may bị lợi dụng không dám lên tiếng nhưng có người đứng ra bảo vệ thì người ta dám lên tiếng", chị Nguyễn Ngọc Ánh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, chia sẻ.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ mong muốn mô hình một cửa có thể góp phần bảo vệ trẻ em và phụ nữ hiệu quả hơn.

"Khi có vấn đề gì, bị xâm hại đã có tổ chức giúp đỡ các em, các em sẽ an tâm. Các em coi đây như một tai nạn, rồi sẽ qua nhanh, nếu các cơ quan ban ngành vào cuộc ngay từ đầu", Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Đầu ra đặt tại Trung tâm công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố, tại quận Gò Vấp. Trước đây, thông qua khám và điều trị, các cơ sở y tế là nơi đầu tiên phát hiện bệnh nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục. Tuy nhiên, các quy trình để hỗ trợ mất nhiều thời gian và không đồng bộ nên nạn nhân thường bỏ cuộc. Do đó, mô hình hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục được xem là cấp thiết, giúp bệnh nhân tiếp cận được các dịch vụ phù hợp, hoặc can thiệp nếu không có khả năng tự bảo vệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước