Theo Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, 27 tháng Chạp sẽ là cao điểm hàng hóa Tết nhập chợ. So với cao điểm cùng kỳ năm trước, rau và trái cây tăng 10%, hoa tươi tăng 4%, tương đương khoảng 3.500 tấn. Sản lượng này tăng gấp đôi vào ngày 27 Tết nên công tác truy xuất nguồn gốc ngay từ đầu nguồn được chú trọng.
"Đi xuống một số vùng trồng tuyên truyền cho vùng trồng để nguồn hàng được đảm bảo an toàn thực phẩm", ông Nguyễn Bình Phương (Phó Giám đốc Chợ nông sản Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết.
Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nguồn hàng nhập từ tỉnh Lâm Đồng chiếm khoảng 36 - 40%. (Ảnh: Báo Tin tức)
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, thịt lợn về chợ đã tăng gấp đôi ngày thường, đạt từ 10.000 - 11.000 con vào cao điểm Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, sản lượng lợn giảm nên giá tăng nhẹ so với năm 2024. Riêng rau củ, trái cây về chợ sẽ tăng khoảng 50%, tương đương 3.500 tấn mỗi ngày, giá đang ổn định.
"Có một phòng riêng biệt giám sát lần 2, sau khi thịt lợn về chợ. Nếu cảm quan thịt lợn không đạt thì áp dụng các biện pháp theo quy định như xử lý hoặc tiêu hủy", ông Lê Hoàng Phong (Phó Giám đốc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cho hay.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, kiểm tra nguồn cung hàng hóa tại chợ đầu mối vào đêm 22/1. (Ảnh: Báo Tin tức)
"Hiện nay các lực lượng chức năng như Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, các cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quản lý quận, huyện đang tăng cường các hoạt động để kiểm tra kiểm soát hàng hóa", ông Nguyễn Minh Hùng (Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh) thông tin.
Thời điểm này, lượng hàng hóa, thực phẩm vận chuyển về TP Hồ Chí Minh càng nhiều, để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, thành phố đang tăng cường công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng đang tập trung vào khâu kinh doanh, đảm bảo thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!