Dịch COVID-19:

TP Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu từ nhiều nguồn lực

Nguyễn Hằng, Hoàng Vũ-Thứ năm, ngày 05/08/2021 21:35 GMT+7

VTV.vn - Tiếng còi xe cấp cứu những ngày này liên tục vang lên trên các tuyến đường. Áp lực nặng nề với ngành y tế đã được chia sẻ bởi những đội hình tình nguyện đầy ý nghĩa.

Những ngày này, nhu cầu vận chuyển người nhiễm đến các khu thu dung, điều trị COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh ở mức rất cao.

TP Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu từ nhiều nguồn lực - Ảnh 1.

Chính vì vậy, có những thời điểm, nỗi lo lớn nhất của người dân TP không phải là vấn đề nhu yếu phẩm mà chính là làm sao để kịp thời nhất, nhanh chóng tách F0 khỏi cộng đồng, để chặn nguy cơ lây lan. Nỗi lo này đã có được sự chung tay giải quyết từ cộng đồng.

Từ ngày 28/7, 200 chiếc taxi trong đội hình có thêm màn chắn, bình oxy và lái xe ngoài tổng đài còn có thêm nhiều lệnh điều động khác nữa để đưa F0 từ nhà vào khu thu dung hay chuyển khẩn cấp bệnh nhân có dấu hiệu nặng lên đến bệnh viện.

Ngoài ra, 6 xe cấp cứu sẽ cùng với lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp quyết không để một ai vì dịch bệnh mà không được can thiệp y tế kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước