TP Hồ Chí Minh tính toán phương án giãn cách xã hội ở một số nơi

Hạnh Vân, Hữu Thành-Thứ năm, ngày 27/05/2021 18:11 GMT+7

VTV.vn - Theo lãnh đạo TP, F1 của ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có liên quan tới 16 quận huyện. Trong đó, nhiều người đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân.

Tạm dừng các hàng quán vỉa hè, hoạt động hớt tóc, gội đầu; tạm dừng các nghi lễ tôn giáo và đặc biệt là TP Hồ Chí Minh đang tính toán để giãn cách xã hội các nơi có nguy cơ cao.

Đó là những nội dung chính trong cuộc họp phòng chống dịch giữa lãnh đạo TP Hồ Chí Minh với các Sở ban ngành và quận huyện, nhất là sau khi TP Hồ Chí Minh ghi nhận có 25 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ 25 trường hợp dương tính với COVID-19 phát hiện tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Các hoạt động nghi lễ trong nội bộ cơ sở tôn giáo thực hiện không quá 10 người; đồng thời yêu cầu ngành y tế nghiên cứu thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao.

TP Hồ Chí Minh tính toán phương án giãn cách xã hội ở một số nơi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa một địa điểm tại huyện Hóc Môn vì liên quan COVID-19. Ảnh: NLĐ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là ổ dịch lớn, bùng phát nhanh, lây lan rộng nên cần có biện pháp tương xứng.

Vì chưa xác định được nguồn lây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu ngành y tế huy động mọi nguồn lực, truy vết thần tốc nhất, trách nhiệm cao nhất, không bỏ sót các trường hợp F1, F2 và không để mất dấu trong quá trình truy vết đối với các chuỗi lây nhiễm giáo phái Phục Hưng ở Gò Vấp.

Theo đánh giá, đợt dịch này phức tạp hơn và có thể kéo dài hơn so với các đợt dịch trước. TP Hồ Chí Minh đã đặt công tác phòng chống dịch ở mức cao nhất. Trước mắt, công việc cấp bách là phải tìm ra nguồn lây nhiễm tại ổ dịch Gò Vấp.

Từ thực tiễn cho thấy, 3 chuỗi lây nhiễm mới nhất đều được phát hiện tại bệnh viện. Do đó, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu, các cơ sở y tế phải luôn cảnh giác cao nhất và không được phép bỏ qua bất kỳ yếu tố dịch tễ nào của các bệnh nhân khi đến khám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước