TP Hồ Chí Minh: Trả lại mặt bằng đường Lê Lợi sau 7 năm rào chắn

Thế Hà - Vũ Anh-Thứ bảy, ngày 27/08/2022 19:06 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 7 năm bị rào chắn để xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, những tấm tôn chắn trên đường Lê Lợi ở trung tâm TP Hồ Chí Minh vừa được tháo dỡ.

Khu vực đường Lê Lợi đã trở nên thoáng đãng sau khi những tấm rào chắn cuối cùng được dỡ bỏ. Cả khu vực này đang được tu sửa, lát lại vỉa hè và lòng đường và sắp tới sẽ trở lại cảnh hoa lệ vốn có.

Đây vốn là khu vực đã bị các tấm tôn cao 2-3 m rào chắn vì là công trường thi công tuyến Metro số 1. Dự án trễ hẹn nhiều lần khiến không gian ở đây cũng bị chiếm dụng gần 7 năm qua. Rào chắn được tháo dỡ, tấc đất tấc vàng ở khu trung tâm này, sẽ trở lại giá trị vốn có của nó.

TP Hồ Chí Minh: Trả lại mặt bằng đường Lê Lợi sau 7 năm rào chắn - Ảnh 1.

Rào chắn được tháo dỡ tạo không gian thông thoáng (Ảnh: PLO)

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết: "Rất cảm ơn bà con đã vì dự án trong 5, 6 năm vừa qua đã phải tạm dừng các hoạt động của mình, việc đi lại ở trung tâm thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, do vậy theo tiến độ, ngày 2/9, toàn bộ mặt bằng sẽ được tái lập và trả lại nguyên trạng".

Sự kiện này cũng là một dấu mốc trong tiến độ nói chung của dự án Metro số 1. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, tiến độ toàn dự án hiện đã đạt 91,81%, đang ở giai đoạn chuẩn bị chạy thử nghiệm và dự kiến chạy thương mại vào cuối năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước