TP Hồ Chí Minh ứng phó với xu hướng tăng ca COVID-19 chuyển nặng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2022 05:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Số ca COVID-19 chuyển nặng tại TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu tăng sau một thời gian giảm.

Đó là thông tin từ cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh vào chiều 7/3. Hiện các cơ quan thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo thông tin tại buổi họp báo, để đảm bảo công tác thu dung, điều trị, chăm sóc F0 cách ly tại nhà và cộng đồng tại các địa phương phù hợp trong tình hình mới, nhất là khi số ca mắc mới có chiều hướng tăng cao sau khi học sinh đi học trực tiếp, thành phố ban hành quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch đảm bảo khả năng chăm sóc F0 tại nhà; xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch. Đại diện sở Y tế cho biết, tuy số ca chuyển nặng có xu hướng tăng nhưng số ca tử vong vẫn giảm sâu.

Về hành vi tích trữ thuốc điều trị COVID-19, đại diện sở Y tế cho rằng năng lực sản thuốc điều trị COVID-19 thời gian tới sẽ nhiều hơn nên không lo thiếu thuốc, giá có thể giảm. Đồng thời, đây là loại được cấp phát khi đủ điều kiện. Thuốc có hạn ngắn không giống các loại thuốc khác nên không có lợi khi trữ thuốc điều trị COVID-19.

TP Hồ Chí Minh: Gia tăng các ca tái nhiễm COVID-19 TP Hồ Chí Minh: Gia tăng các ca tái nhiễm COVID-19

VTV.vn - Đã tiêm mũi vaccine tăng cường, từng nhiễm COVID-19 nhưng hiện số ca tái nhiễm tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng chỉ cách nhau một vài tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước