TP Hồ Chí Minh xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát

Thế Hà-Thứ bảy, ngày 27/02/2021 12:06 GMT+7

Loa kẹo kéo, hát rong là nỗi bức xúc lâu nay của người dân. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - "Ban ngày đi làm, đêm về còn bị tra tấn bởi tiếng ồn từ karaoke tự phát là không thể chấp nhận được".

Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trước phản ánh của báo chí và các địa phương về vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn do karaoke tự phát. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung xử lý vấn đề này.

Vấn nạn karaoke tự phát, loa kẹo kéo, hát rong, loa quảng cáo ngoài trời gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng là nỗi bức xúc lâu nay của người dân. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các địa phương, sở ban ngành có giải pháp cụ thể.

Trước mắt, lực lượng công an phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm ô nhiễm tiếng ồn và những hệ quả mâu thuẫn, tranh chấp trên địa bàn quản lý. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn. Về lâu dài ngành Tài nguyên môi trường phối hợp các sở ngành nghiên cứu các giải pháp xử lý tiếng ồn, từ văn bản pháp lý, hiệu quả thi hành pháp luật, đến nhóm giải pháp vận động quần chúng. Báo cáo lãnh đạo TP trước ngày 31/3 tới đây.

Đà Nẵng: Tăng cường xử lý ô nhiễm tiếng ồn Đà Nẵng: Tăng cường xử lý ô nhiễm tiếng ồn

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn sẽ bị phạt hành chính nặng để răn đe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước