TP Thanh Hóa vận động người xa quê không về dịp Tết

PV-Thứ năm, ngày 06/01/2022 09:58 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - TP Thanh Hóa đang vẫn động người xa quê không về quê dịp Tết này do tình hình dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp.

Đầu năm 2022, người dân TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) nhận được bức thư ngỏ của Thành ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố với nội dung kêu gọi "chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19".

Bức thư nêu hiện nay tình hình dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn biến phức tạp, khó lường, số F0 có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ nhà máy, chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học đến khu dân cư. Từ ngày 14/10 đến 30/12/2021, địa phương ghi nhận gần 620 F0, trong đó có nhiều ca từ các tỉnh, thành phố khác trở về, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, nhà chức trách TP Thanh Hóa kêu gọi người dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh và "tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022".

Trong thư ngỏ, chính quyền đề nghị người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người, góp phần sớm đẩy lùi dịch COVID-19...

Bức thư ngỏ khiến nhiều người dân băn khoăn bị bị hạn chế đi lại, không đúng các quy định phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa khẳng định đây là thư ngỏ của Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa gửi cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố.

"Đây không phải là cấm, mà là thư kêu gọi tới những người sinh sống trên địa bàn thành phố có người thân đang học tập, công tác xa quê trong và ngoài nước thông báo cho người thân biết tình hình dịch ở địa phương", ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Hùng, vừa qua, tỷ lệ công dân Thanh Hóa từ các tỉnh, thành khác về bị mắc COVID-19 nhiều. Việc mắc COVID-19 trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh, những người thân trong gia đình và cộng đồng.

"Đây là khuyến cáo, thành phố không có chủ trương cấm và không thể cấm người dân đi lại được. Khuyến cáo là để người dân giữ sức khỏe trước hết cho bản thân, cho người thân và cho cộng đồng", ông Hùng khẳng định.

Trao đổi với Dân trí, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết: "Theo quy định của tỉnh Thanh Hóa, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 từ vùng cam và vùng đỏ về thì cách ly 7 ngày tại nhà".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước