TP Thủ Đức tiếp tục phong tỏa thêm 2 phường với hơn 59.000 dân

Nguyễn Điền-Thứ hai, ngày 19/07/2021 11:26 GMT+7

TP Thủ Đức tiếp tục phong tỏa thêm 2 phường. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp tục phong tỏa 2 phường với hơn 59.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức vừa ký Quyết định phong toả thêm 2 phường: Tăng Nhơn Phú B và Long Trường; để thực hiện công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh, trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại 2 phường này đang tăng cao.

Diện tích phong toả 2 phường bao gồm hơn 18.000 hộ với hơn 59.000 nhân khẩu. Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân ở hai phường không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và trường hợp đặc biệt khác.

UBND TP Thủ Đức giao chính quyền 2 phường phân công lực lượng điều phối, giám sát, chăm lo hậu cần cho người dân, rà soát và hỗ trợ các hộ khó khăn.

Tính đến thời điểm này, TP Thủ Đức đã phong tỏa 11/34 phường, gồm: Tân Phú, Bình Chiểu, Tăng Nhơn Phú A, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân, Tam Bình, Linh Trung, Tăng Nhơn Phú A, Long Trường.

Từ 0h ngày 18/7: TP. Thủ Đức thiết lập phong tỏa toàn bộ phường Linh Trung và Tam Bình Từ 0h ngày 18/7: TP. Thủ Đức thiết lập phong tỏa toàn bộ phường Linh Trung và Tam Bình

VTV.vn - UBND TP Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) vừa có quyết định phong tỏa, cách ly y tế phường Linh Trung và Tam Bình để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước