TP.HCM: Đất để xây công viên bị xâm chiếm trắng trợn

Hoài Nhân (VTV9)-Thứ năm, ngày 20/07/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Tại khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM, khu đất bỏ hoang 15 năm không ai xây, đến khi công viên sắp ra đời lại có người đến rào lại, không cho dân vào.

Cư dân ở khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9 rất bức xúc vì theo họ, đất này lẽ ra phải dành cho việc xây công viên cho dân nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm. Điều đáng nói, gần đây khi chính quyền phường thông báo sẽ cải tạo bãi đất thành một công viên thực sự, một người tên Hà đã đến rào đất lại bằng trụ bê tông và lưới thép bất chấp sự phản đối của người dân.

Cơ sở để người dân chứng minh đất này là của công là bản sao bản quy hoạch dự án khu dân cư được ký vào năm 2001, trong đó có phần đất dành cho cây xanh. Người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh lên phường. Lãnh đạo UBND phường Phước Long B cho biết, sẽ sớm sắp xếp cuộc tiếp dân có sự chứng kiến của phóng viên để giải quyết vụ việc.

Khi thành phố mở rộng phát triển, nhiều khu dân cư mọc lên cũng là lúc phát sinh nhiều bất cập trong quy hoạch xây dựng, trong đó phải kể đến việc diện tích không gian xanh ngày càng "teo tóp". Dự án nào khi xin giấy phép cũng kèm bản vẽ công viên cây xanh nhưng có khi sau hàng chục năm trời, người dân chờ đỏ mắt cũng không thấy không gian xanh như đã hứa, trái lại, nó có thể biến thành đất tranh chấp.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước