TP.HCM duy trì lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương, lao động

Nguyễn Hương-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 21:41 GMT+7

VTV.vn - Dù TP.HCM chưa phát hiện thêm trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng công tác khoanh vùng, xét nghiệm vẫn đang được triển khai.

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương và công nhân lao động là hoạt động được ngành y tế thành phố duy trì với quyết tâm không để xảy ra "làn sóng dịch bệnh thứ ba" trên địa bàn.

Chợ đầu mối Bình Điền TP.HCM là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Mỗi ngày, các tiểu thương và công nhân lao động ở đây hoạt động xuyên đêm và có khoảng hơn 20.000 người ra vào chợ mỗi đêm vì vậy việc lấy mẫu xét nghiệm vô cùng quan trọng.

TP.HCM duy trì lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương, lao động - Ảnh 1.

Không chỉ có chợ đầu mối triển khai xét nghiệm COVID-19, công nhân tại các khu công nghiệp cũng thường xuyên được lấy mẫu xét nghiệm, chủ yếu là đối tượng đi từ vùng dịch và có mặt tại những khu vực có nguy cơ cao.

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục triển khai tổ chức xét nghiệm COVID-19 tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, ở nhiều đối tượng như: trường học, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn…với hy vọng nắm được thế chủ động kiểm soát dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Phê duyệt kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 Phê duyệt kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19

VTV.vn - Văn bản này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước