TP.HCM tăng hơn 54.000 học sinh đầu cấp

Thùy Nhung (VTV9)-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 19:03 GMT+7

VTV.vn - Số học sinh đầu cấp tăng chủ yếu là học sinh bậc tiểu học và THCS ở các quận 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi.

Đây đều là những nơi đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao. Điều này có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến chất lượng giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.

TP.HCM tăng hơn 54.000 học sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Năm nay là năm bắt đầu chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ GD&ĐT. Để thực hiện chương trình này bắt buộc lớp 1 phải học 2 buổi mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện TP.HCM chỉ có 18/24 quận huyện đảm bảo tiêu chí này.

Với mức tăng trung bình hơn 50.000 em mỗi năm, kết hợp với việc vừa phòng chống dịch, vừa triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đã làm ngành giáo dục TP.HCM càng thêm áp lực.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp: Bảo đảm tất cả học sinh Hà Nội đi học không phải di chuyển quá xa Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp: Bảo đảm tất cả học sinh Hà Nội đi học không phải di chuyển quá xa Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh lớp 1 mùa COVID-19 Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh lớp 1 mùa COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước