TP.HCM xử phạt hơn 800 trường hợp không đeo khẩu trang

Vũ Em - Minh Quân-Thứ hai, ngày 10/08/2020 19:34 GMT+7

Việc người dân chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường sẽ giúp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sau 5 ngày triển khai xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, TP.HCM đã phạt 841 trường hợp vi phạm.

Tổng số tiền phạt thu về là hơn 160 triệu đồng và cả 21 quận huyện của thành phố đều có người bị xử phạt.

Ngoài xử phạt, một số quận huyện đã tặng hàng ngàn khẩu trang cho người dân.

TP.HCM sẽ tiếp tục nhắc nhở và xử phạt tình trạng không đeo khẩu trang trong thời gian tới,  đặc biệt là tại một số chợ đầu mối.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang điều trị 9 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, phần lớn có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Hiện, thành phố có 1.113 người ở các khu cách ly tập trung; 7.434 người cách ly tại nhà; 435 chuyên gia cách ly tại khách sạn; 67 người đang được cách ly ở bệnh viện vì có bệnh lý khi nhập cảnh.

Ngày đầu phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TP.HCM Ngày đầu phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TP.HCM

VTV.vn - Về cơ bản, đa số đều chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tuy nhiên, còn một bộ phận người dân còn chưa nghiêm chỉnh thực hiện và được nhắc nhở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước