Trách nhiệm trong việc chậm trả lương cho công nhân vệ sinh môi trường thuộc về ai?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/06/2021 20:44 GMT+7

VTV.vn - Gần 200 công nhân vệ sinh môi trường vẫn mòn mỏi chờ số tiền của những ngày công lao động suốt 6 - 7 tháng. Trách nhiệm này thuộc về ai?

Liên quan đến việc hơn 200 công nhân vệ sinh môi trường tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị nợ lương 1 năm qua mà VTV đã từng đề cập, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng với những lao động này. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội và UBND quận Từ Liêm có trách nhiệm như thế nào trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động? Vụ việc nợ lương đang được xử lý đến đâu?

Từ đầu năm 2020, tại quận Nam Từ Liêm, công ty Minh Quân liên tục nợ lương, chậm lương, nhiều lao động từng phản đối, không đến làm việc.

Chị Phương, tổ trưởng tổ môi trường, phụ trách trả lương cho công nhân 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ, từng nhiều lần thuyết phục anh chị em quay lại làm việc.

Cuối tháng 12/2020, chị Phương được công ty giao nhiệm vụ thu nốt tiền phí hợp đồng rác dịch vụ của một số chung cư, tòa nhà trên địa bàn quận. Theo cam kết của công ty, 80% số tiền này sẽ dùng để trả lương cho công nhân. Thế nhưng, công ty cũng không thực hiện cam kết đó.

Trách nhiệm trong việc chậm trả lương cho công nhân vệ sinh môi trường thuộc về ai? - Ảnh 1.

Nhiều công nhân môi trường vẫn chưa nhận được tiền lương của mình

Năm 2017, Công ty Minh Quân trúng 6 gói thầu vệ sinh môi trường tại TP Hà Nội, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng.

Thực tế, trong suốt quá trình thực hiện đã có nhiều dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm cũng như năng lực trong hoạt động đã khiến rác thải liên tục bị tồn đọng qua ngày trong một thời gian dài.

Lý giải việc chưa thanh toán cho người lao động, đại diện công ty cho biết, so với thời điểm đấu thầu vận chuyện rác ban đầu, khối lượng rác doanh nghiệp vận chuyển thực tế đã phát sinh. Doanh nghiệp phải thuê thêm lao động và đầu tư máy móc dẫn đến chưa chi trả cho người lao động. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm chưa chi trả số tiền còn lại cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khẳng định, có lấy lý do gì đi nữa thì không thể nói rằng khi nào nhận được tiền mới trả lương cho công nhân.

Trong lúc chờ thanh tra toàn diện công tác vệ sinh môi trường của công ty Minh Quân theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, gần 200 công nhân vệ sinh môi trường vẫn mòn mỏi chờ số tiền của những ngày công lao động suốt 6 - 7 tháng trời của mình.

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đang chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

Tổ chức công đoàn trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã khởi kiện nhiều đơn vị doanh nghiệp không trả lương đúng thời hạn, không trả đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký với người lao động.

Các doanh nghiệp vi phạm luật lao động ngoài bị xử lý hành chính còn phải bồi thường, những trường hợp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều công nhân cũng đã bị xử lý hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước