"Trăng thu biên cương" đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý

Đ.Huyền - Vũ Hoàn-Thứ sáu, ngày 22/09/2023 06:38 GMT+7

VTV.vn - "Trăng thu biên cương" mang đến cho các em thiếu nhi huyện đảo Phú Quý những món quà ý nghĩa động viên các em vươn lên học tập và giúp ngư dân trên đảo an tâm bám biển.

Tối 21/9, chương trình "Trăng thu biên cương" do Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh quân khu 7 tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa huyện Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận.

Rộn ràng vầng trăng trên biển

"Trăng thu biên cương" là chương trình hội diễn văn nghệ kết hợp với giao lưu, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em trên huyện đảo Phú Quý được tổ chức nhân dịp Rằm tháng 8 - Tết Trung thu truyền thống.

Đêm hội bắt đầu lúc 19h nhưng từ chiều tối, hàng ngàn người đặc biệt là học sinh, trẻ em huyện đảo Phú Qúy đã nô nức đến tham dự chương trình.

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý tham gia đêm "Trăng thu biên cương".

Phú Quý là huyện đảo giữ một vị trí chiến lược, có vai trò quan trọng trong gìn giữ văn hóa biển, có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch biển, tuy nhiên, đời sống của nhân dân, trẻ em trên đảo còn nhiều thiếu thốn.

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Chị Võ Thị Phúc (xóm Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Qúy chia sẻ: ‘Năm ngoái cũng có Trung thu, cũng có múa hát và đèn lồng nhưng năm nay mới có chương trình lớn như thế này. Vừa tối hai mẹ con đã dắt nhau ra trung tâm tìm chỗ xem".

Vừa say xưa xem tiết mục xiếc trên sân khấu chương trình em Nguyễn Đức Thừa, học sinh lớp 7, Trường THCS Tam Tanh vừa nói: "Rất hay và rất vui, em thích nhất xem biểu diễn xiếc".

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Chú Cuội xuất hiện trong đêm trăng.

"Trăng thu biên cương" mở đầu với những tiết mục văn nghệ, không thể thiếu sự xuất hiện chú Cuội và chị Hằng, làm cho vầng trăng bờ biển của các em thiếu nhi trên đảo rộn ràng và ấm áp.

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 4.
Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ của các chiến sĩ BTL Vùng cảnh sát biển 3 dành cho các em nhỏ trên đảo.

Nhằm mang đến cho trẻ em trên đảo Phú Qúy một mùa Trung thu vui vẻ, để lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp, Ban tổ chức chương trình "Trăng thu biên cương đã tiếp nhận từ các đơn vị đồng hành 150 đèn ông sao, 1.500 đèn lồng, 400 quyển truyện, 500 bộ dung cụ học sinh (sách vở, bút chì, thước kẻ), 500 cặp bánh trung thu, 500 bánh kẹo sữa, 1.000 suất quà, 500 phần hạt điều, 500 cặp học sinh Hami, 300 balo Praza; 10 suất hỗ trợ học phí cho các em học sinh nghèo vượt khó và 2 suất học bổng (mỗi suất bao gồm hỗ trợ chi phí ăn ở trong suốt thời gian học tập trong suốt thời gian học đến hết đại học) cho 2 học sinh ưu tú trên đảo.

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 6.

Báo điện tử VTV News đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng balo cho học sinh trên đảo.

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 7.
Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 8.
Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 9.
Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 10.

Các em thiếu nhi hào hứng, thích thú khí xem các tiết mục văn nghệ, xiếc và ảo thuật.

"Trăng thu biên cương" thắt chặt tình quân dân

Chương trình phá cỗ "Trăng thu biên cương" năm 2023 mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng và các gia đình ngư dân của huyện Phú Qúy một kỷ niệm khó quên.

Anh Phú, một ngư dân trên đảo cho biết, "ngày thường đi biển ít ở nhà, dịp Trung thu sắp tới chưa có gì chuẩn bị cho con trai 2 tuổi, hôm nay đưa con đến xem gia đình cảm thấy rất vui".

Biết được hoàn cảnh chung của các hộ gia đình trên đảo, thường xuyên có người thân đi biển dài ngày, "các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đã suy nghĩ tìm ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện từ nhiều ngày trước. Từng món quà từ vật chất đến tinh thần đều được chuẩn bị chu đáo để các cháu nhỏ một đêm hội Trung thu ý nghĩa", Đại úy Ngô Thanh Thảo - Chính trị viên Tàu CSB 8001, Hải đội 3, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ.

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 11.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá chương trình "Trăng thu biên cương" góp phần nâng cao đời sống tinh thần và cả vật chất với người dân trên đảo, động viên các cháu thiếu nhi vượt qua khó khăn tiếp tục vươn lên học tập, qua đó lan tỏa sự động viên đến các gia đình ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, "Trăng thu biên cương" cũng để lại hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" - Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân, củng cố mối quan hệ quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 12.
Trăng thu biên cương đến với hàng ngàn trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 13.

Đêm hội "Trăng thu biên cương khép lại bằng tiết mục phá cỗ trung thu trong tiếng trống lân sư rồng rộn ràng, vang khắp xóm biển. Một mùa trung thu ấn tượng, ấm áp nghĩa tình khó quên với nhân dân trên đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước