Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý

Vũ Hoàn - Đ.Huyền - Trần Hùng-Thứ năm, ngày 21/09/2023 17:46 GMT+7

VTV.vn - BTL Cảnh sát biển Việt Nam và Vùng Cảnh sát biển 3 đến thăm tặng quà quân-dân đảo Phú Quý, tuyên truyền pháp luật biển và đồng hành cùng dân đảo xây dựng đời sống văn hóa.

Chiều 21/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Trung tướng Bùi Quốc Oai đến huyện đảo Phú Qúy dự chương trình ‘Trăng thu biên cương’ với các trẻ em trên đảo và đến thăm, tặng quà Huyện ủy, UBND và quân - dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trong những hoạt động trong mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển triển khai trong nhiều năm qua.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Trước khi đến thăm và làm việc với quân-dân huyện ủy huyện Phú Quý, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là một trong những huyện đảo có vị trí địa lý xa đất liền nhất cả nước (cách TP Phan Thiết 56 hải lý), với 28.000 người dân, chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Hoạt động phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống hành vi khai thác đánh bắt không theo quy định (IUU), chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển và nâng cao đời sống kinh tế biển của bà con ngư dân là những mục tiêu chính Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 3 quán triệt trong thời gian qua tại huyện Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Chính ủy Cảnh sát biển tặng quà lực lượng vũ trang huyện đảo Phú Quý.

Làm việc với UBND huyện đảo Phú Quý, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Bình Thuận nói chung và huyện đảo Phú Quý nói riêng đã đạt được trong những năm qua. Trong đó, có những nỗ lực, đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Chia sẻ về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết, lực lượng Cảnh sát biển trong thời gian vừa qua tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, đồng hành với ngư dân trong xây dựng đời sống văn hoá, chính trị, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và ngư dân trên các vùng biển đảo. Đây là những nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng của lực lượng Cảnh sát biển, góp phần tăng cường hiệu quả thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 cũng như nâng cao hiểu biết về kiến thức biển, đảo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước.

Trong ngày, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tới thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại huyện Phú Quý và 3 tàu cá ngư dân, đồng thời, kết hợp tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá Phú Quý.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 4.
Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 5.

Trong khuôn khổ chương trình" Trăng thu biên cương", Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng 2000 lá cờ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" ( thuộc chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc") đến các ngư dân huyện đảo Phú Quý.

Cùng ngày, Đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Duy Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn đã trao tặng 12 phần quà gồm cờ Tổ quốc, bánh trung thu, đồ dùng cá nhân cho ngư dân ở các thuyền chài trên biển.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 6.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 hướng dẫn, tuyên truyền cho ngư dân khai thác thủy sản hợp pháp, phòng chống IUU

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng chấp pháp đã tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho chủ phương tiện đánh bắt hải sản và ngư dân trên vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quý.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 7.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng phối hợp tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân trên vùng biển huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Thượng tá Nguyễn Duy Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân về công tác chống khai thác IUU, nhằm quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản. Qua đó, giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; chung tay tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý - Ảnh 8.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ đội Biên phòng cảng Phú Quý hỗ trợ ngư dân treo cờ Tổ quốc

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đưa chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" vào thực tiễn, góp phần củng cố, gắn kết tình quân dân trên địa bàn đóng quân và các vùng biển được giao quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước