Tranh thủ thời tiết, vận chuyển hàng hoá cứu trợ tới vùng bị cô lập

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/11/2020 23:30 GMT+7

VTV.vn - Sư đoàn không quân 372 đã vận chuyển hàng hoá cứu trợ tới cho người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Liên tục trong 2 ngày qua, cùng với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của tỉnh Quảng Nam, sư đoàn không quân 372, quân chủng phòng không không quân đã nhanh chóng vận chuyển và thả gần 10 tấn lương thực, hàng hóa để có thể càng nhanh càng tốt, tiết kiệm được thời gian cứu trợ cho người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn trước khi cơn bão số 10 có thể ập đến.

Xã Phước Lộc, Phước Thành, huyện Phước Sơn đang là địa điểm cô lập mà tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Quốc phòng ứng cứu, hỗ trợ khẩn cấp. Địa điểm cô lập nằm giữa các khối núi cao 1.600 đến 2.000m vì thế việc thực hiện được các chuyến bay là rất khó khăn.

Tranh thủ thời tiết, vận chuyển hàng hoá cứu trợ tới vùng bị cô lập - Ảnh 1.

Gần 10 tấn hàng cứu trợ đã được vận chuyển tới cho người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Trong 2 ngày qua, ngoài vận chuyển gần 10 tấn hàng cứu trợ, sư đoàn 372 cũng đã đưa 3 người dân bao gồm người già, phụ nữ có thai và người bị thương ra khỏi vùng cô lập.

Sư đoàn không quân 372 đang lên phương án vận chuyển thêm từ 5-6 chuyến hàng cứu trợ tiếp theo, bao gồm cả máy phát điện. Bởi với 3.000 người dân đang bị cô lập tại Phước Sơn, số nhu yếu phẩm sẽ giúp họ đủ dùng trong ít nhất trong 30 ngày tới khi giao thông được nối trở lại.

Không chỉ có lực lượng không quân, mà hơn 450 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn cũng đã gùi hàng, đi bộ hàng chục km để vận chuyển hàng hóa đến tiếp tế cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước