Trẻ mầm non nghỉ dịch dài ngày: Phụ huynh "rối như tơ vò"

Đỗ Hòa, Trung Duy-Thứ tư, ngày 08/12/2021 11:58 GMT+7

VTV.vn - Việc nghỉ học kéo dài của học sinh mầm non đã khiến cho nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc chăm sóc trẻ tại nhà trong khi vẫn phải làm việc.

Từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, học sinh mầm non tại nhiều tỉnh thành vẫn đang tiếp tục phải nghỉ học để phòng dịch. Không như các cấp học khác có thể tiến hành học online thay thế cho hình thức học trực tiếp, mọi hoạt động học tập của cấp mầm non đều phải ngừng lại. Khi trẻ mầm non chẳng thể học trực tuyến, khoảng thời gian dài trẻ ở nhà cũng là lúc phụ huynh rối như tơ vò.

Bình minh của một cô bé 5 tuổi ở Hà Nội, từ vài tháng nay, thường là gần 10h. Cũng bởi có dậy sớm hơn thì em cũng chẳng biết làm gì ngoài xem tivi hay loanh quanh chơi một mình khi mẹ đang phải dạy online.

Trẻ mầm non nghỉ dịch dài ngày: Phụ huynh rối như tơ vò - Ảnh 1.

Thương con, xót con nhưng chị Lan cũng khó có thể tìm được cách nào tốt hơn để chu toàn việc học, việc chơi của con ở nhà khi vẫn phải làm việc cả ngày. Có chăng là những phút tất bật, tranh thủ lúc trò đang ôn bài để nấu nhanh bữa sáng muộn, để lấy vội mấy món đồ cho con lủi thủi chơi.

Không phải chơi một mình như con chị Lan nhưng hai chị em cô bé 5 và 3 tuổi con chị Ngô Thị Tươi (Đan Phượng, Hà Nội) cũng chỉ có thể quẩn quanh trong nhà với người bác họ khi bố mẹ đi làm cả ngày. Niềm vui lớn của hai cô bé là những buổi mẹ được nghỉ làm, về giữa trưa.

Thời gian con nghỉ ở nhà phòng dịch đã lâu. Nỗi lo chuyện ăn, chuyện ngủ rồi chuyện chơi cho con dù vẫn bộn bề cũng dần vào nếp nhưng nỗi lo về chuyện học và phát triển các kỹ năng của lứa tuổi mầm non thì ngày càng lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước