Triển khai quản lý tiền công đức theo quy định mới

Bích Thủy, Quang Nam, Trọng Đức-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 20:41 GMT+7

VTV.vn - Những ngày đầu triển khai, quy định mới đã nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân và các đơn vị liên quan.

Thông tư 04 của Bộ Tài chính quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức đã chính thức có hiệu lực từ 19/3 vừa qua. Theo đó, trên 10.000 di tích xếp hạng cấp tỉnh, gần 4.000 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 123 di tích quốc gia đặc biệt và hàng nghìn lễ hội sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh theo thông tư này.

Triển khai quản lý tiền công đức theo quy định mới - Ảnh 1.

Tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, lâu nay, tiền công đức được quản lý bằng cách gửi tiết kiệm do cá nhân đứng tên. Việc giám sát rất vất vả.

Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh cũng gần như vậy, chỉ khác là sổ đứng tên người này còn người khác cất giữ. Dù cẩn trọng nhưng cách thức này vẫn tiềm ẩn rủi ro. Có thông tư mới, ban quản lý đền đã sẵn sàng chuyển đổi quản lý tiền công đức qua tài khoản.

Triển khai quản lý tiền công đức theo quy định mới - Ảnh 2.

Là di tích quốc gia đặc biệt, nhiều năm nay, khu danh thắng Tây Thiên (Vĩnh Phúc) đã mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Quy trình kiểm đếm được giám sát nghiêm túc. Thực hiện quy định mới, di tích này tiếp tục siết chặt quy trình công khai, minh bạch hơn nữa.

Triển khai quản lý tiền công đức theo quy định mới - Ảnh 3.

Các chùa đồng thời là di tích cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư mới. Nghĩa là các khoản tiền tài trợ cho công tác trùng tu hay lễ hội văn hoá tại chùa cũng cần được kê khai minh bạch.

Bước đầu triển khai, Thông tư 04 đang tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức thêm tin tưởng, phấn khởi khi tham gia công đức, từ đó phát huy giá trị di tích, lễ hội, phát triển văn hóa của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước