Triển lãm tranh sơn mài truyền thống "Đàn - Xê dịch"

CSTN-Thứ ba, ngày 03/02/2015 21:48 GMT+7

Trong những ngày này, tại Bảo tàng Mỹ thuật, Hà Nội đang diễn ra triển lãm tranh sơn mài truyền thống “Đàn - Xê dịch” của họa sĩ Nguyễn Đức Đàn.

55 tác phẩm trong cuộc triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ Nguyễn Đức Đàn đã mang lại nhiều bất ngờ cho những người yêu hội họa.

Những bức tranh về hoa sen, khung cảnh làng quê và những triết lý nhân sinh được thể hiện trong tác phẩm tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Đàn mang lại một cảm nhận gần gũi và rất “Việt Nam” - phù hợp với chất liệu sơn mài truyền thống mà anh lựa chọn.

Sáng tác theo phong cách bút pháp hiện thực xen lẫn biểu hiện, những nét tâm trạng, cảm nhận về thế hệ hôm nay còn được họa sĩ Nguyễn Đức Đàn thể hiện qua chân dung những nhân vật bước ra từ văn học cổ như Thánh Gióng, Truyện Kiều.

Một trong những điều ấn tượng nhất đối với khán giả đến thưởng lãm tranh là các tác phẩm về nàng Kiều, đặc biệt là những bức Kiều đánh đàn trong nhiều trạng thái suy tư đầy cô đọng và ám ảnh.

Triển lãm “Đàn – xê dịch” sẽ kết thúc vào ngày 5/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

hoa sen

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước