Triệt phá nhiều đường dây mua bán thông tin cá nhân

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Thứ bảy, ngày 05/11/2022 13:51 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá 2 đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi.

Hôm qua (4/11), giải trình vấn đề về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân tại quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp, nhức nhối.

Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mới đây, liên quan đến nội dung này, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa triệt phá 2 đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi. Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ được thủ đoạn của các đối tượng liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 3 đến tháng 5, 2 đối tượng này đã thu thập thông tin cá nhân của hơn 2,3 triệu người. Trong đó có nhiều dữ liệu liên quan đến bí mật cá nhân, như nghề nghiệp, tiền sử bệnh lý, số điện thoại, email... Dữ liệu này được ổ nhóm 2 đối tượng coi như một món hàng để kinh doanh bán cho nhiều người, thu lời bất chính khoảng 600 triệu đồng.

Triệt phá nhiều đường dây mua bán thông tin cá nhân - Ảnh 1.

Biết được hoạt động mua bán thông tin cá nhân có thể mang về khoản lợi nhuận lớn, một nhóm đối tượng khác đã lập ra hội nhóm kín có tên "Data khách hàng tiềm năng" với hơn 10.000 thành viên tham gia… Để hoạt động phi pháp, mỗi đối tượng có một nhiệm vụ riêng: gồm tìm kiếm khách hàng và thu thập cũng như liên hệ với các đầu mối cung cấp dữ liệu để mua lại. Cơ quan công an xác định, trong vòng hơn 1 năm, nhóm này đã thu thập và bán hơn 400.000 dữ liệu thông tin cá nhân, hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.

Theo Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ: "Hiện nay mức cao nhất xử lý hành chính là 70 triệu… Còn hình sự, mức án cao nhất là 7 năm tù. Chế tài đó chưa đủ mạnh để răn đe các đối tượng có ý định thực hiện các hành vi phạm tội".

Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ: "Chế tài theo tôi đánh giá chưa tương xứng hậu quả cũng như mức độ vi phạm từ người mua đến người bán và người thu thập thông tin. Đặc biệt sau khi kết thúc điều tra chúng tôi sẽ có những kiến nghị…".

Một điểm chung trong 2 vụ án kể trên, theo cơ quan điều tra, các đối tượng phạm tội đều là người có trình độ về công nghệ thông tin. Nhưng khi các đối tượng sử dụng sự hiểu biết và kiến thức của mình vào mục đích phạm pháp thì kết cục tất yếu sẽ là vòng lao lý và tù tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra truy xét cá nhân, tổ chức nào đã mua dữ liệu cá nhân từ các ổ nhóm trên để xử lý. Đồng thời hoàn hiện hồ sơ vụ án, sớm có kiến nghị tăng chế tài để răn đe các đối tượng phạm tội.

Thông tin cá nhân của chúng ta đang bị đánh cắp, mua bán như thế nào? Thông tin cá nhân của chúng ta đang bị đánh cắp, mua bán như thế nào?

VTV.vn - Ngoài tính bảo mật dữ liệu của mỗi người dân chưa cao, một số tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động thu thập, quản lý dữ liệu cũng có hành vi mua bán trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước