Triệt phá nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn dịp cận Tết

Theo Báo ĐT Chính phủ-Thứ hai, ngày 01/02/2016 07:47 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra số rượu ngoại nhập lậu. Ảnh: CAND

VTV.vn - Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu lớn với lượng hàng thu giữ có giá trị lên tới nhiều tỉ đồng.

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng Đội Kiểm tra liên ngành chống buôn lậu (thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Phước) bắt giữ xe ô tô tải mang biển số 54L-6025 đang vận chuyển nhiều thùng rượu có nhãn hiệu của nước ngoài sản xuất tại đường liên thôn thuộc ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.

Khi ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì tài xế xe ô tô bất ngờ bỏ chạy. Do không có người nhận là chủ hàng nên đoàn công tác đã lập biên bản, niêm phong 458 thùng hàng và di lý xe ô tô về trụ sở Công an tỉnh để lập thủ tục tạm giữ.

Quá trình kiểm đếm toàn bộ số hàng gồm, 598 chai rượu hiệu Chivas 18; 3.144 chai rượu hiệu Chivas 12; 60 chai rượu hiệu Ballantine's; 1.056 chai rượu hiệu XO. Ước tính tổng giá trị lô hàng trên trị giá khoảng hơn 3 tỉ đồng.

* Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lí chức vụ (PC46), Công an TPHCM, ngày 28/1, trong quá trình xác minh làm rõ hành vi kinh doanh rượu ngoại nhập lậu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thiên Triều (570 Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, TPHCM) và chi nhánh của công ty này (654/1 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, TP.HCM), lực lượng kiểm tra đã phát hiện đối tượng Lê Văn Quang điều khiển xe gắn máy chở 59 chai rượu Ballantine's Finest không dán tem nhập khẩu, 2 chai rượu Chivas 21 có dán tem nhập khẩu và 9 chai Chivas 21 không dán tem nhập khẩu.

Qua kiểm tra, đối tượng Lê Văn Quang khai nhận số rượu ngoại nói trên được lấy từ chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thiên Triều đi giao cho khách. Đối tượng này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số rượu ngoại nêu trên.

Khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm tại chi nhánh công ty này, lực lượng kiểm tra đã phát hiện và thu giữ trên 1.000 chai rượu ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn phụ tiếng Việt và tem nhập khẩu, nghi là hàng giả.

Trước đó, ngày 26/1, trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu làm rõ nghi vấn về hành vi kinh doanh rượu ngoại nhập lậu của đối tượng Nguyễn Mười, Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Thế Giới Trẻ (31 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM), PC46, Công an TPHCM cũng phát hiện Nguyễn Anh Tuấn sử dụng xe ô tô chở 100 chai rượu ngoại nhãn hiệu Chivas đi tiêu thụ.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận toàn bộ số rượu ngoại nói trên được lấy từ Công ty TNHH Thế Giới Trẻ đi giao cho khách hàng không có hóa đơn, chứng từ. Khám xét nơi cất giấu tang vật và kho hàng của Công ty TNHH Thương mại Thế Giới Trẻ, lực lượng kiểm tra đã phát hiện hàng trăm chai rượu không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, không ghi nhãn phụ và tem nhập khẩu, nghi là hàng giả.

Hiện, hai vụ việc nêu trên đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

* Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng (C46, Bộ Công an) vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn, tạm giữ hơn 13.000 tấn xăng lậu để điều tra.

Toàn bộ số xăng Ron 92 trên được vận chuyển về từ Singapore và giao cho Công ty CP Dương Đông - Hòa Phú, có trụ sở tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào 0h cùng ngày, lực lượng chống buôn lậu đã bắt quả tang tàu biển BTS Christina, quốc tịch Singapore đang bơm xăng Ron 92 nhập lậu vào tổng kho dầu của Công ty CP Dương Đông - Hòa Phú.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3.242 tấn xăng đã được bơm từ tàu vào kho của công ty này, còn lại trên tàu hơn 6.137 tấn. Trong khi đó, tờ khai số 100726667900 của Chi cục Hải quan Bình Thuận ghi rõ số lượng hàng hóa hơn 1.877 tấn xăng Ron 92 được vận chuyển trên tàu.

Hình thức hoạt động của đường dây buôn lậu xăng dầu này là người trong nước cấu kết với chủ hàng nước ngoài, núp dưới chiêu bài nhập khẩu xăng dầu chính ngạch để khai báo gian dối, giảm số lượng xuống chỉ bằng 1/4 so với tải trọng thực của tàu.

* Ngày 30/1, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết, đêm 29/1, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu (C74, Bộ Công an) và Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Nội Bài) tiến hành kiểm tra, phát hiện 6 vali ký gửi của 3 đối tượng có chứa ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Lực lượng chức năng xác định, số hàng hóa trên được vận chuyển từ Angola, về Việt Nam qua đường hàng không trên chuyến bay VN680, chuyển tiếp từ Malaysia về Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h40’ ngày 29/1. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận số ngà voi trên được một đối tượng ở Angola thuê mang về Việt Nam.

Theo biên bản kết luận giám định tại chỗ mẫu vật ban đầu của Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật thì các sản phẩm nêu trên là ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi, tổng trọng lượng là 137,5kg. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng Đèo Ngang vừa phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo trái phép.

Vào lúc 17h ngày 29/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ xe ô tô BKS Lào do Lê Đình Thọ (SN 1975, trú tại khối 6 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) điều kiển đang vận chuyển trái phép một lượng lớn pháo do nước ngoài sản xuất.

Khám xét xe, phát hiện, thu giữ dưới hộc ghế phụ 15 quả pháo hình trụ. Phía trong ngăn bí mật phía sau xe chứa 48 hộp pháo, trong mỗi hộp pháo chứa 36 quả pháo. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ trên 70 kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận chở thuê số pháo trên từ Lào về Việt Nam. Để thực hiện trót lọt và qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng này đã tự chế một ngăn bí mật phía sau xe để cất giấu pháo.

Tiếp đó, vào lúc 20h30 ngày 29/1, tại khu vực cổng chào tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Lập (sinh năm 1988, trú tại Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình) đang vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng trên 15 kg.

Tại cơ quan điều tra Lập khai nhận đã dùng xe máy vận chuyển pháo từ Quảng Bình ra thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để bán cho khách với mỗi hộp là 1,2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người, tang vật cho Công an huyện Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước