Triều cường đạt đỉnh gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ

Vĩnh Phúc, Tuấn Khôi-Thứ ba, ngày 13/09/2022 06:20 GMT+7

VTV.vn - Đỉnh triều đã vượt báo động 3 trong 2 ngày vừa qua. Nước dâng đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

2 ngày qua, tuyến đường quanh khu vực Hồ Xáng Thổi thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ luôn ngập 20-30 cm nước vào sáng sớm và chiều tối. Hiện nơi đây vẫn ngập sâu. Có nơi nước đã ngập quá 0,5m và tràn vào nhà người dân.

Triều cường đạt đỉnh gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Đường giao thông khu vực hồ Búng Xáng (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) bị ngập. Ảnh chụp lúc 17h ngày 11/9. Ảnh: Báo Cần Thơ Online

Cần Thơ không có mưa nhưng vào thời điểm triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường khác của thành phố như Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, 30/4, Cách Mạng Tháng Tám… vẫn ngập nước. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân. Nhiều phương tiện giao thông chết máy, hư hỏng.

Do triều cường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối nên lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã điều tiết, hướng dẫn giao thông các tuyến đường ngập sâu, các nút giao trọng điểm để tránh ùn tắc và hỗ trợ phương tiện bị chết máy do ngập nước…

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt triều cường này tại TP Cần Thơ nhiều khả năng đã đạt đỉnh sau đó sẽ rút dần. Do đó, người dân vẫn phải kê nới đồ đạc, chủ động sắp xếp công việc, thời gian đi lại để đảm bảo an toàn.

Dự báo cụ thể trong ngày 13/9, mực nước tại khu vực miền Tây sẽ vẫn còn cao. Tại Cần Thơ và Vĩnh Long sẽ quanh báo động 3, nguy cơ vẫn có thể gây ngập, nhất là khi có thêm mưa về chiều tối.

Còn với TP Hồ Chí Minh, triều cường sẽ xấp xỉ báo động 2, cũng có thể gây ngập nhẹ một số khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước