Triều cường uy hiếp khu đóng tàu lớn nhất Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/08/2015 07:36 GMT+7

Nhiều tàu cá đang được tu sửa đã bị sóng lớn cùng cát biển phủ trắng.

VTV.vn - Triều cường hiện đang uy hiếp khu đóng tàu lớn nhất tỉnh Phú Yên, khiến nhiều tàu thuyền ở Xóm Rớ, Phú Đông, thành phố Tuy Hòa phải di dời khẩn cấp trong ngày 9/8.

Triều cường ở đây bắt đầu từ ngày 8/8 với những trận sóng dữ cao từ 3 - 4m. Hàng chục tàu cá đang được tu sửa đã bị sóng lớn cùng cát biển phủ trắng, thậm chí có tàu bị cát lấp đến nửa thân tàu.

Thiệt hại tuy không nặng nề nhưng người dân lo ngại nếu triều cường kéo dài, cả khối tài sản nhiều tỷ đồng của ngư dân sẽ bị triều cường lấy đi. Trong ngày 9/8, ngư dân đã dồn sức di dời 5 tàu cá ra khỏi vị trí nguy hiểm nhất, đều là tàu cá có công suất lớn, trị giá mỗi tàu hàng tỷ đồng.

Hiện tại, giai đoạn 1 của Dự án “Kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ” có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng đang được thi công. Tuy nhiên, dự án này cũng chỉ ưu tiên xây dựng trước khu dân cư, chưa thể bảo vệ được khu đóng tàu thuyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tỉnh Phú Yên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước