Trợ giúp kinh tế với người bị lao phổi

Quang Phồn, Thanh Long, Đình Trung-Thứ năm, ngày 30/12/2021 21:30 GMT+7

VTV.vn - Người bệnh rất cần sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần để yên tâm chữa bệnh, sớm trở lại làm việc. Đây cũng là mục tiêu của chương trình phòng chống lao quốc gia.

Bệnh tật phải chữa trị dài ngày, mất sức lao động, kinh tế khó khăn là hoàn cảnh chung của rất nhiều bệnh nhân lao phổi. 2 năm nay, dịch bệnh COVID-19 kéo dài càng làm gia tăng nguy cơ đối với sức khoẻ và đời sống của họ.

Trợ giúp kinh tế với người bị lao phổi - Ảnh 1.

Chồng bị bệnh lao phổi đã gần 8 tháng, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào thu nhập từ việc đồng ruộng và làm thuê của vợ. Từ một lao động chính trong gia đình, giờ đây anh Hà ở nhà giúp vợ chăm sóc đàn gà.

Theo thống kê, những gia đình có bệnh nhân lao sẽ mất tới 20% thu nhập để chữa bệnh và đối với bệnh nhân lao kháng thuốc thì con số này còn cao hơn nhiều. Do đó, cần có các chính sách y tế kết hợp với xã hội để giúp bệnh nhân lao và gia đình vượt qua bệnh tật, đói nghèo.

Với những tiến bộ của y học, bệnh lao đã không còn là bệnh nan y. Ngoài việc hỗ trợ thuốc, dinh dưỡng cho người bệnh, chương trình phòng chống lao quốc gia cũng chú trọng hỗ trợ sinh kế cho bệnh nhân lao, phân loại người bệnh để giúp họ có việc làm, tái hoà nhập vào thị trường lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước