Trợ giúp người lang thang, ăn xin trong đại dịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/09/2021 19:47 GMT+7

VTV.vn - Quyết tâm không để còn người lang thang xin ăn trên đường phố, Hà Nội đã tích cực tập trung, phân loại các đối tượng này để có giải pháp phù hợp.

Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi cuối tháng 4, thành phố Hà Nội đã thực hiện việc tập trung, phân loại và xử lý đối với những người bị kẹt lại thành phố. Trong đó, đối tượng người lang thang, người bán hàng rong kết hợp ăn xin được chú ý hơn cả vì những người này nay đây mai đó có nguy cơ nhiễm bệnh và lây bệnh cao.

Người lang thang ăn xin ở các quận được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Hà Nội. Tại đây, họ được khám bệnh, test nhanh COVID-19 sau đó phân loại để cách ly. Sau khi phân loại, một số người sẽ được trả về địa phương nếu tỉnh bố trí lên đón được. Những trẻ mồ côi không có người nuôi dưỡng sẽ được đưa vào trung tâm hoặc chuyển sang các trung tâm bảo trợ xã hội khác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nuôi dưỡng.

Chỉ tính riêng đợt giãn cách từ 18/7 đến nay, Hà Nội đã tập trung được 64 người lang thang trên đường phố. Còn đối với những lao động tự do không có chỗ ở, thành phố cũng vận động người dân cho những đối tượng này ở nhờ để chờ hết dịch tìm việc làm mới.

Trợ giúp người lang thang, ăn xin trong đại dịch - Ảnh 1.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: "Để không có người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn, địa phương nào phải thực hiện chăm lo địa phương đó trên tinh thần "4 tại chỗ". Những trường hợp còn lại liên quan, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, quận huyện của thành phố sẽ tiếp nhận các đối tượng này vào các trung tâm bảo trợ để chăm lo, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội".

Quyết tâm không để còn người lang thang xin ăn trên đường phố, Hà Nội đã tích cực tập trung, phân loại các đối tượng này để có giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, một số người sau khi về địa phương một thời gian lại xuất hiện trở lại trên đường phố Hà Nội. Đây cũng là vấn đề mà ngành lao động chưa tìm thấy giải pháp khả thi hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước