Trồng cây hoàn nguyên môi trường tại Quảng Ninh

Ngọc Tình, Thanh Hoàng-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 18:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/2, tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trồng cây nhằm hoàn nguyên môi trường, phủ xanh các bãi thải sau khai thác.

Khu vực khai trường Băng Sàng, thuộc mỏ than Cọc 6, TP Cẩm Phả vốn là khai trường sàng tuyển than thường phát sinh bụi, nay đã được hoàn nguyên, phục hồi môi trương. Trong ngày hôm nay nay, tại khu vực khai trường này đã có gần 1.000 cây lát hoa được trồng, nhằm trả lại màu xanh cho khu vực.

Trong dịp Tết trồng cây và hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh năm nay, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sẽ trồng 1 triệu cây xanh trên diện tích 200 ha, với số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng, ưu tiên trồng cây hoàn nguyên môi trường tại các khu vực mỏ đã dừng khai thác và đổ thải ở tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình trồng cây xanh trên các bãi thải sau khai thác, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã phủ xanh được 30% các bãi thải sau khai thác với nhiều loại cây có giá trị cao như keo lai, lát hoa...Tất cả là nhằm hoàn nguyên môi trường, cải thiện sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xanh ở Quảng Ninh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước