Trồng lúa thiên đàng, nông dân rơi xuống "địa ngục"

Đặng Công (VTV9)-Thứ tư, ngày 28/10/2020 22:50 GMT+7

VTV.vn - Ký hợp đồng bao tiêu nhưng không thu mua, lấy lúa thương phẩm nhưng không trả tiền, Công ty TNHH giống lúa Thiên Đàng đã lừa nông dân miền Tây bằng thủ đoạn rất tinh vi.

Vỡ mộng vì trồng lúa Thiên đàng

Giống lúa Thiên đàng là một loại giống có giá bán cao gấp 3 lần các loại lúa giống trên thị trường. Nhưng không như cái tên hoa mỹ của nó, hàng ngàn người đã vỡ mộng khi công ty bán lúa giống không thu mua lúa như hợp đồng liên kết mà thực chất lại là một hình thức lừa đảo.

Mới đây, một số nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đã gửi đơn cầu cứu khi nhận giống lúa có tên là Thiên đàng từ một công ty cũng tên là Thiên đàng để mang về canh tác. Đến cuối vụ, công ty này lại không thu mua lúa như hợp đồng đã ký.

Trồng lúa thiên đàng, nông dân rơi xuống địa ngục - Ảnh 1.

Lúa Thiên đàng khiến nhiều nông dân ở ĐBSCL vỡ mộng. Ảnh: NLĐ

Số lúa này được gọi tên là lúa Thiên đàng nhưng ông Ca ở xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng lại đặt tên là lúa địa ngục. Vụ Đông Xuân vừa rồi, Công ty TNHH giống lúa Thiên Đàng ở tỉnh Hậu Giang ký hợp đồng bao tiêu với ông giá 8.000 đồng/1kg. Điều kiện là phải gieo sạ giống lúa mà công ty cung cấp.

Để khuyến khích mọi người tham gia, ông Ca đã thay mặt công ty Thiên đàng bao tiêu lúa cho nhiều người khác. Ở xã Vĩnh Thành, có khoảng 43 hộ dân cùng tham gia. Ai cũng mừng vì trồng lúa Thiên Đàng không tốn phân thuốc mà giá bán lại cao.

Đến kỳ thu hoạch, người dân vỡ mộng khi công ty trốn bặt tăm. Ông Ca như rơi xuống địa ngục vì đã lỡ ký hợp đồng bao tiêu với nhiều người. Giữ tình làng nghĩa xóm, ông phải thu mua lúa của bà con với giá 7.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thương lái mua lại giá chỉ 5.500 đồng/kg. Chỉ riêng vụ này, ông thua lỗ hơn 200 trăm triệu đồng.

Không chỉ Sóc Trăng, Công ty Thiên đàng còn có dấu hiệu lừa đảo ở nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Đó là hành vi ký hợp đồng bao tiêu nhưng không thu mua, lấy lúa thương phẩm của bà con nông dân nhưng lại không trả tiền.

Lúa Thiên đàng chưa được... cấp phép

Trồng lúa thiên đàng, nông dân rơi xuống địa ngục - Ảnh 2.

Giống lúa này chưa được cấp phép.

Ngoài việc thu mua lúa thương phẩm nhưng không trả tiền, Công ty TNHH giống lúa Thiên đàng còn lừa bán lúa giống với giá trên trời. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, 1 kg giống lúa Thiên đàng được công ty bán cho nông dân với giá 50.000 đồng, cao gấp 3 lần các giống lúa thuần chủng khác. Tuy nhiên, nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết giống lúa này chưa được cấp phép.

Theo hợp đồng mà công ty Thiên đàng ký với người dân, 50% số tiền giống mà nông dân phải trả khi công ty giao lúa giống. Số còn lại sẽ được thanh toán vào cuối vụ. Chỉ cần nông dân nhận giống lúa, công ty đã thu lời 20.000 đồng/kg. Lúa giống Thiên đàng không khác lúa thường mà lúa thường thì giá chỉ 5.000 đồng/kg.

Lợi dụng tâm linh để lừa đảo người dân

Thủ đoạn rõ ràng là vậy nhưng nhiều nông dân ở ĐBSCL vốn rất kinh nghiệm vẫn sập bẫy công ty này. Bởi ngoài chuyện hứa thu mua lúa thương phẩm giá cao, người của công ty còn lợi dụng tâm linh để lôi kéo người dân liên kết sản xuất.

Để cũng cố niềm tin cho nông dân, Công ty Thiên đàng đã mời nhiều nông dân dự hội thảo do công ty tổ chức. Giờ đây, khi nhớ lại hình ảnh tại các buổi hội thảo này, nhiều nông dân cảm thấy hết sức lạ lùng bởi sự xuất hiện của ông Ba Lực. Người này ăn mặc không khác gì những vị tu hành. Ông cũng luôn miệng tuyên truyền về tác dụng thần kỳ của giống lúa Thiên đàng như tốn chi phí, ăn gạo Thiên đàng sẽ không mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp.

Trót tin vào những lời huyễn hoặc này mà nông dân các tỉnh ĐBSCL đã ồ ạt trồng giống lúa Thiên đàng. Chỉ tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, đã có hơn 200 ha canh tác giống lúa này trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Dùng địa chỉ công ty ảo để kinh doanh lừa đảo

Trước tình hình này, ngành chức năng tỉnh An Giang vào cuộc kiểm tra. Người của công ty Thiên đàng mà cụ thể là ông Ba Lực đã có những lời nói khiếm nhã. Và càng bất ngờ hơn là sau cuộc kiểm tra này vài tháng, cơ sở của công ty Thiên đàng ở tỉnh An Giang đã không còn hoạt động.

Trồng lúa thiên đàng, nông dân rơi xuống địa ngục - Ảnh 3.

Địa chỉ đăng ký công ty thực chất là đại lý bia. Ảnh: Báo Nông nghiệp.

Căn nhà số 85, đường Lâm Thanh Hồng, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, từng là cơ sở của Công ty TNHH giống lúa Thiên đàng. Nhưng bây giờ, nhà không một bóng người. Còn chủ nhân thật sự của căn nhà số 85 là anh Thanh. Anh cũng cho biết, mọi hoạt động của cơ sở ở An Giang đều do ông Bùi Tuấn Kiệt hay còn gọi là Ba Lực thực hiện. Riêng trụ sở chính của công ty đặt ở địa bàn ở tỉnh Hậu Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp cho Công ty giống lúa Thiên Đàng, có trụ sở tại số 24, Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Chủ đại lý bia này cho biết, trước đây, ông Bùi Tuấn Kiệt có đến hỏi thuê nhà để mở công ty. Sau lần đó, ông không trở lại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cho biết, Công ty TNHH giống lúa Thiên đàng đăng ký kinh doanh tại địa phương vào năm 2019. Chủ sở hữu là bà Bùi Thoại Anh. Do công ty này không hoạt động một thời gian dài nên cơ quan thuế đã thu hồi mà số thuế.

Cơ sở thu mua lúa ở An Giang đã đóng cửa. Địa chỉ đăng ký công ty ở Hậu Giang cũng chỉ là địa chỉ ảo. Giờ những người đã trót giao lúa hoặc liên kết với Công ty Thiên đàng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay bởi muốn đi đòi lại tiền thì chẳng biết công ty ở đâu. Còn hợp đồng thì hầu hết đều không thông qua chính quyền địa phương.

Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tập hợp đơn tố cáo của nông dân đối với Công ty TNHH giống lúa Thiên đàng. Những hành vi gian dối của công ty này sẽ sớm bị vạch trần và xử lý theo pháp luật.

Sử dụng giống lúa Thiên Đàng chưa được phép lưu hành, người dân hoang mang Sử dụng giống lúa Thiên Đàng chưa được phép lưu hành, người dân hoang mang

VTV.vn - Những tưởng nông dân ở vùng ĐBSCL sẽ vui vì có thể làm giàu từ giống lúa mới Thiên Đàng, nhưng thay vào đó hầu hết bà con đều lo lắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước