Truy vết chuyến xe chở bệnh nhân BN751 từ Hà Nội đến Hải Dương

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 08/08/2020 06:23 GMT+7

Cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương.

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, cần tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết F1, F2, kích hoạt lại các đội tự quản ở khu dân cư để giám sát việc cách ly.

Chiều 7/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã họp triển khai một số nhiệm vụ đột xuất về phòng, chống dịch. Đây là cuộc họp thứ hai của tỉnh sau khi có một trường hợp nam bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh vào ngày 5/8 và 2 lần xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân thứ 751 của cả nước, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo thông tin tại cuộc họp, ngay trong đêm 6/8, thành phố Hải Dương đã truy vết được chuyến xe chở bệnh nhân từ Hà Nội về Hải Dương, lái xe, những người đi cùng xe (F1), những người tiếp xúc gần (F2). Tổng số có 4 trường hợp F1 và 12 trường hợp F2.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này gồm có 7 trường hợp F1; tiến hành cách ly toàn bộ Khoa Cấp cứu gồm 39 nhân viên y tế và 13 bệnh nhân, thành lập đơn nguyên cấp cứu mới; đến sáng 7/8 đã hoàn tất và tiếp nhận các ca bệnh. Ngành y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ, cách ly gia đình người bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm theo quy định để xác định nguồn lây cho bệnh nhân. Công tác phun khử trùng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương và các hộ gia đình F1 đã hoàn tất.

Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long cho biết, thành phố Hải Dương đã tổ chức họp sáng 7/8 và sẵn sàng phương án phong tỏa khu dân cư ở phường Ngọc Châu, nơi cư trú của trường hợp F1 là lái xe đã chở bệnh nhân này trong ngày 5/8. Thành phố Hải Dương đã tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch yêu cầu người dân thực hiện. Ông Lê Đình Long cũng đề nghị tỉnh cần chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 7/8, thành phố Hải Dương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các quán bar, vũ trường, quán karaoke, cấm tập trung đông người, yêu cầu người dân đeo khẩu trang.

Lãnh đạo huyện Gia Lộc cũng cho biết, huyện đã truy vết và bước đầu xác minh được 24 trường hợp F2 và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan. Đối với một nhà nghỉ trên địa bàn, nơi ghi nhận có một nam thanh niên là F1 đến nghỉ tại đây vào ngày 5/8, huyện đã yêu cầu nhà nghỉ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử khuẩn toàn bộ nhà nghỉ, truy vết những trường hợp đến lưu trú tại đây trong thời gian từ ngày 5/8 đến nay.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, cần tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết F1, F2, kích hoạt lại các đội tự quản ở khu dân cư để giám sát việc cách ly tại địa phương một cách nghiêm ngặt. Đặc biệt, thành phố Hải Dương và huyện Gia Lộc cần xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đột xuất số 1 trong giai đoạn hiện nay. Các địa phương cần tính đến phương án phong tỏa các khu dân cư nếu xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp này cho kết quả dương tính.

Truy vết chuyến xe chở bệnh nhân BN751 từ Hà Nội đến Hải Dương - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái phát biểu.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cho rằng, hiện nay người dân vẫn đang có tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch; các địa phương và cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị thành phố Hải Dương và huyện Gia Lộc nâng mức cảnh báo, sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh quyết liệt hơn.

Ghi nhận Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã có những xử lý bước đầu tương đối tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bệnh viện cần chuẩn bị phương án tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới trong một thời gian để làm sạch Bệnh viện, nếu tình hình diễn biến phức tạp. Đồng thời, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Sở Y tế khẩn trương thành lập và cử tổ công tác đột xuất xuống Gia Lộc hỗ trợ truy vết các trường hợp F1, F2, chuẩn bị phương án cách ly khu vực, nếu dịch có diễn biến xấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các địa phương kích hoạt lại tổ tự quản tại các khu dân cư để giám sát chặt việc cách ly tại nhà đối với những trường hợp liên quan và những trường hợp tham gia dịch vụ xe ghép chạy tuyến Hà Nội – Hải Dương.

Thêm 34 ca mắc COVID-19 mới tại 6 tỉnh, thành Thêm 34 ca mắc COVID-19 mới tại 6 tỉnh, thành

VTV.vn - Bản tin lúc 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết vừa phát hiện thêm 34 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca cách ly sau nhập cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước