TT-Huế: Cây kiểng chưng Tết bị làm giả

Ngọc Lam (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 07:07 GMT+7

Nhiều quả sung được gắn bằng keo 502.

Nhiều đối tượng tại Huế đang lợi dụng nhu cầu mua cây kiểng chưng Tết của người dân tăng cao để làm giả loại cây này.

Do đặc thù công việc và sự tiện lợi, nhanh chóng, nhiều người dân có nhu cầu mua cây kiểng chưng Tết từ các xe hàng rong. Lợi dụng thói quen này của người dân, nhiều đối tượng tại Huế đang làm giả cây kiểng.

Cây sung là dễ bị làm giả nhất. Những điểm lồi trên thân cây đều được đục lỗ và dán keo 502 để gắn quả vào. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, những người mua cây không thể phát hiện được, nhưng chỉ vài ngày, quả sẽ héo và rụng.

Những đối tượng bán cây giả cũng sẵn sàng hạ giá tới gần một nửa nếu người mua trả giá. Không chỉ lừa người tiêu dùng, tình trạng này còn gây khó khăn cho việc buôn bán của những người bán cây kiểng thật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước