Từ chung cư bỏ hoang thành bệnh viện dã chiến hàng nghìn giường bệnh

Uyên Phương, Hoàng Vũ-Thứ năm, ngày 02/09/2021 19:48 GMT+7

VTV.vn - Từ một khu dân cư rộng gần 30 ha bỏ hoang hơn 15 năm nhưng chỉ trong vòng 1 tuần đã trở thành bệnh viện dã chiến số 4 - nơi điều trị cho 4.400 bệnh nhân COVID-19.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay đã có 16 bệnh viện dã chiến để điều trị các bệnh nhân COVID-19 được thành lập. Vì là dã chiến nên hầu hết các bệnh viện không thể được trang bị đầy đủ như một bệnh viện tiêu chuẩn.

Trong vòng 1 tuần, dưới bàn tay của đội ngũ y tế của Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh và lực lượng dân quân tư vệ đã biến một nơi bỏ hoang thành bệnh viện dã chiến số 4 quy mô trên 4.000 giường bệnh.

Từ chung cư bỏ hoang thành bệnh viện dã chiến hàng nghìn giường bệnh - Ảnh 1.

Rộng hơn 30 ha, trong đó có 20 tòa nhà để nhận bệnh, trong vòng 3 ngày đầu nơi đây lấp kín 4.000 giường. Tận dụng những căn phòng chung cư kiểu xưa, đội ngũ y tế phải sắp đặt thêm giường xếp, đi lại đường nước, điện sinh hoạt để đảm bảo nhu cầu cho các bệnh nhân.

Trường học là nơi trở thành căn cứ của đội ngũ y, bác sĩ. Phòng học sẽ là nơi ăn, nơi ngủ, nơi làm việc và cả họp hành cho một tập thể khoảng 10 người.

Bệnh viện chia thành 4 khu nhận bệnh và điều trị riêng biệt, từng khu sẽ thiết lập 3 vùng bao gồm vùng nhiễm, vùng đệm và vùng an toàn.

Chưa kịp ổn định thì nơi đây tiếp tục nhận nhiệm vụ mới phải điều trị bệnh nặng vì tuyến trên quá tải. Thế là quyết định thành lập phòng ICU gồm 50 giường bệnh ra đời. Bác sĩ Kiều Quốc Thanh là người nhận trọng trách nặng nề này.

Từ chung cư bỏ hoang thành bệnh viện dã chiến hàng nghìn giường bệnh - Ảnh 2.

Một đặc thù khác ở bệnh viện dã chiến số 4 là phần lớn các y, bác sĩ nơi đây đều có chuyên môn là điều trị cho trẻ em. Chính vì thế, khi phải trị bệnh cho người lớn, đội ngũ y tế nơi đây liên tục chịu nhiều áp lực. Chưa kể, ngoài chuyên môn, các bác sĩ còn làm rất nhiều việc không tên khác như hành chính, chăm sóc bệnh nhân, dọn dẹp, điều phối…

Đến nay, bệnh viện dã chiến số 4 đã hoạt động hơn 1 tháng và đã thu dung và điều trị hơn 7.000 bệnh nhân COVID-19. Từ 1 nơi hẻo lánh mà giờ đây đã thay đổi chóng mặt khi toàn bộ các tòa nhà đều trở thành nơi ở thoải mái cho bệnh nhân, máy móc hiện đại đã trang bị đầy đủ cho phòng hồi sức cấp cứu. Đội ngũ y tế cũng đã quen với môi trường dã chiến đầy thiếu thốn và lấy đó làm động lực tăng sức chiến đấu của mình lên đến hơn 300%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước