Từ Đà Nẵng đến những điều chưa có tiền lệ trong phòng chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/12/2020 20:10 GMT+7

VTV.vn - Không ai dự đoán dịch bệnh COVID-19 có tốc độ lây lan và gây chết người trên diện rộng đến thế nên cũng không chuẩn bị gì để đương đầu với nó.

Vì thế cuộc chiến chống COVID-19 với y khoa thế giới và cả Việt Nam là một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu. Nhiều điều chưa từng có tiền lệ đã được thực hiện để kịp thời ứng phó với đại dịch.

Đơn cử như đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng. Điều lo ngại là các ca bệnh được phát hiện trong bệnh viện và hơn nữa là ở trong khu vực chạy thận nhân tạo. Bộ Y tế nhận định Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trở thành ổ dịch siêu lây nhiễm. Để ngăn ngừa sự lây lan ra cộng đồng và nhanh chóng khống chế dịch bệnh, lần đầu tiên Bộ Y tế đã đưa một lực lượng lên tới trên 1.000 bác sỹ, nhân viên y tế vào hỗ trợ Đà Nẵng dập dịch. Và còn những điều chưa có tiền lệ.

Ngày đầu tiên, Đà Nẵng có ca bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã khẩn cấp cử 4 đội công tác: giám sát dịch, điều trị và xét nghiệm để hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế. Đây là những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn cao nhất trên nhiều lĩnh vực từ điều trị, xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm...

Thành lập bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng Bộ phận thường trực.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn đã xin phép Thủ tướng cho ở lại tâm dịch Đà Nẵng với lời hứa: khi nào dịch ổn định mới về là vì trách nhiệm và trái tim đối với thành phố đáng sống này.

Từ Đà Nẵng đến những điều chưa có tiền lệ trong phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Đà Nẵng

Với mục tiêu phát hiện sớm, khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch và điều trị hiệu quả. Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vào hỗ trợ. Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cử đội xét nghiệm mang theo trang thiết bị, sinh phẩm. Khoảng 1.000 bác sỹ tại các bệnh viện sinh viên trường Y đã xung phong vào hỗ trợ Đà Nẵng.

Để đảm bảo thực hiện nhanh chóng xét nghiệm cho người dân trên toàn TP Đà Nẵng, hơn 500 giảng viên và sinh viện năm cuối của Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Đại học Y Dược Huế đã được huy động. Mỗi ngày xét nghiệm 10.000 mẫu. Gần 400 học viên trường Quân sự Quân khu 5 trợ giúp việc truy vết các ca bệnh.

Lần đầu tiên một bệnh viện dã chiến đã được xây dựng chỉ trong 72 giờ. Bệnh viện dã chiến tại cung thể thao Tiên Sơn với 800 giường bệnh và có khả năng tiếp nhận 1.500 bệnh nhân.

Với mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ tử vong, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thành lập tổ điều trị COVID-19 là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Hồi sức, truyền nhiễm, hô hấp thường xuyên hội chẩn trực tuyến hỗ trợ các bác sỹ tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế trong điều trị các ca bệnh nặng.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân gần 1 tháng sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, dịch bệnh tại Đà Nẵng đã được kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước