Tự hào những chiến sĩ quân y mũ nồi xanh Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/01/2023 22:54 GMT+7

VTV.vn - Dù khó khăn và thiếu thốn nhưng họ luôn tự hào về những gì mà mình đã đóng góp cho người dân và mảnh đất Nam Sudan bằng kiến thức và cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Vinh dự, tự hào, cảm xúc vẫn vẹn nguyên với những chiến sĩ quân y mũ nồi xanh như bác sỹ Duy, điều dưỡng Liên. Trải qua 1 năm làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan, họ cùng đồng đội đã phát huy năng lực, khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ quân y Việt Nam. Điều đáng nói, từ môi trường làm việc đầy đủ thiết bị hiện đại như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, họ sang một môi trường hoàn toàn khác, khó khăn đủ bề. Thế nhưng, không chỉ độc lập tác chiến, những thầy thuốc mũ nồi xanh còn mạnh dạn ứng dụng phương pháp mới để việc phẫu thuật, điều trị, chẩn đoán hiệu quả hơn.

Tại cơ sở dã chiến không có phương tiện chuẩn đoán kỹ thuật cao nên với bệnh nguy hiểm như đột quỵ thì phương pháp mới mà bác sỹ Duy đã triển khai rất quan trọng. Giúp người bệnh chuyển tuyến kịp thời, đảm bảo được cấp cứu trong giờ vàng, góp phần khẳng định trình độ của y tế Việt Nam tại Phái bộ.

Đại úy Syed Bilal Hussain Shah - Đơn vị Công binh Pakistan, Phái bộ UNMISS - chia sẻ: "Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam rất sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi, các bác sĩ rất hợp tác. Họ có những trang bị tuyệt vời và cho đến nay, họ đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt".

Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan luân phiên mỗi năm có 63 thành viên. Tất cả đoàn kết một lòng, không chỉ làm tròn nhiệm vụ chữa bệnh cho các nhân viên của Liên Hợp Quốc mà còn lan tỏa hình ảnh của nhân dân Việt Nam, yêu chuộng hòa bình quốc tế, tích cực trong các hoạt động quân dân y kết hợp.

Đại úy, Điều dưỡng Trần Thị Mai Liên (Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) chia sẻ: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là trong đợt đi dân vận, gặp các em nhỏ vừa nhìn thấy lá cờ Việt Nam ở trên áo thì các em hô to Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất tự hào".

Cùng niềm tự hào, với mỗi thầy thuốc quân y mũ nồi xanh làm nhiệm vụ tại Nam Sudan còn là cơ hội trải nghiệm, thử thách vô cùng quý giá.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước