Tự xưng "thần y" chữa bệnh nan y, chính quyền không hay biết?

Nhóm phóng viên Thời sự-Thứ hai, ngày 12/04/2021 10:56 GMT+7

VTV.vn - Mỗi lần khám, 1 BN trả hàng triệu đến hàng chục triệu đồng để mua thuốc. Lẽ nào cơ sở có dấu hiệu trục lợi lớn như vậy lại hoạt động công khai mà chính quyền không biết?

Những người dân ở tổ dân phố 10, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường của cơ sở này.

Bà Tuyền liên tục phủ nhận vai trò của bệnh viện bác sỹ và cho là mình có khả năng chữa mọi loại bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối. Thế nhưng trong nhà bà không có thiết bị khám bệnh. Những người mắc bệnh nan y thậm chí có cả ung thư giai đoạn cuối đều là người từ nơi khác tới. Mỗi lần khám trả từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng để mua thuốc. Người dân xung quanh không dám lên tiếng về những bất thường này.

1 tuần 3 lần, các hoạt động khám bệnh và bán thuốc vẫn diễn ra. UBND phường Phan Đình Phùng cho biết từng tiến hành kiểm tra cơ sở này 2 lần, mới đây nhất vào tháng 11, năm ngoái. Nội dung biên bản làm việc lãnh đạo phường cung cấp cho phóng viên: "Trong quá trình kiểm tra không diễn ra tổ chức bán hàng và tư vấn sức khỏe".

Cơ sở của bà Tuyền có giấy phép kinh doanh về mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, không phải thuốc tân dược và bà Tuyền có chứng chỉ về bán hàng đa cấp. Những sản phẩm bà bán là thực phẩm chức năng.

Sau khi kiểm tra, chính quyền địa phương cho biết không phát hiện sai phạm và không xử phạt. "Chúng tôi thấy có những thực phẩm chức năng của hãng Vision, máy tính và bộ phần mềm kiểm tra sức khỏe, chúng tôi cũng không đủ chuyên môn để biết có phải kiểm tra sức khỏe không. Khi chúng tôi đến thì không có bệnh nhân nào" - bà Phạm Thị Chung - Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên nói.

Tìm hiểu của phóng viên, thương hiệu thực phẩm chức năng Vision như kết quả kiểm tra, cũng đã dừng hoạt động đa cấp tại Việt Nam từ giữa năm 2018. Từ đó đến nay, hoạt động bán hàng của những cá nhân, tổ chức như bà Tuyền là không phép.

Bà Phạm Thị Chung - Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên - cho biết thêm: "Cơ sở này ở sâu trong khu dân cư nên chúng tôi không biết. Chúng tôi có thông tin cho tổ trưởng tổ dân phố khi nào có người khám bệnh thì báo chính quyền nhưng không có ai báo. Nếu quả thực như vậy họ đang khám bệnh thì là lừa dối người bệnh".

Từ chiếc máy khám bệnh theo quảng cáo giống như hộp đen có thể biết được mọi bệnh trong cơ thể sẽ đưa ra kết quả là tờ giấy này.

Tự xưng thần y chữa bệnh nan y, chính quyền không hay biết? - Ảnh 1.

Loại thuốc được bán cho bệnh nhân thì được giới thiệu: "Sản xuất bởi tập đoàn dược chất lượng tốt nhất thế giới Akorpharmar, công nghệ nghiền tại nhiệt độ âm 196 độ C, với 20.000 lần kiểm tra chất lượng"...

'Thần y' chữa bách bệnh bằng máy kẹp 'cả thế giới mới có một cái' "Thần y" chữa bách bệnh bằng máy kẹp "cả thế giới mới có một cái"

VTV.vn - Ở Thái Nguyên hiện có một người tự xưng là "thần y" chữa được bách bệnh, cả những bệnh nan y, bệnh viện trả về. Thực hư chuyện này ra sao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước