Tự ý khóa bánh ô tô, phạt tiền ở các khu chung cư: Tiền chảy vào túi ai?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/05/2023 05:56 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp tự ý cắm biển, tự ý thu tiền của hàng nghìn, hàng chục nghìn chủ xe ô tô, thậm chí khóa bánh và yêu cầu nộp phạt. Tiền này có nộp lại ngân sách nhà nước?

Gửi xe và mất phí là chuyện thường tình. Nhưng đáng nói, tại những nơi không có biển báo đỗ xe, ký hiệu bằng chữ P của Sở Giao thông vận tải, người đỗ xe vẫn phải nộp tiền từ 30-50.000 đồng/tiếng cho một người bất chợt từ đâu chạy ra và không nhận lại biên lai, giấy tờ nào cả, nhất là tại các khu chung cư, hay các khu đô thị mới. Nhưng, nhiều người chắc cũng tặc lưỡi đưa tiền để đỗ được xe và không biết vì sao.

Thậm chí, tại một số khu đô thị mới, người dân đỗ xe còn bị khóa bánh. Để được mở khóa thì người dân phải nộp tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/lượt. Nhiều người bị phạt hỏi vì sao phải nộp tiền, tiền này có nộp vào ngân sách Nhà nước không, thì bên An ninh trả lời thu hộ chuyển hỏi Ban quản lý, hỏi Ban quản lý thì nói phải hỏi Ban Quản trị tòa nhà… và cuối cùng không có câu trả lời cuối cùng.

Doanh nghiệp tự cắm biển cấm đỗ, tự đưa ra mức tiền thu, tự ý phân bổ đâu là khu đỗ xe, dù đỗ ngay vòng quay vòng xuyến giao thông, hay dọc đường giao thông, hay trên vỉa hè… tất cả theo quy định của chính doanh nghiệp mà không có bất cứ biển báo nào của Sở Giao thông Vận tải.

Tự ý khóa bánh ô tô, phạt tiền ở các khu chung cư: Tiền chảy vào túi ai? - Ảnh 1.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, diện tích các điểm, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội mới đáp ứng chỗ đỗ cho khoảng 10% tổng nhu cầu đỗ xe, còn lại gần 90% số phương tiện có nhu cầu đang đỗ tại các điểm đỗ xe của chung cư, khu đô thị, sân cơ quan. Việc quy hoạch, xây dựng các bãi trông xe công cộng, phân loại đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên các tuyến đường…những giải pháp cho thuê lòng đường, vỉa hè cũng đã được tính đến nhưng cần thời gian triển khai.

Ngay lúc này là cần có sự giám sát, và xử lý nghiêm các điểm tự ý cắm biển, tự ý khóa xe, tự ý thu tiền trái phép tại các khu đô thị. Việc các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè sinh hoạt chung để tự ý thu tiền của người dân vừa gây bức xúc cho người dân, vừa gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ông Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia là khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay sẽ cùng bàn luận để làm rõ hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước