Chủ đầu tư chặn xe của cư dân không cho xuống hầm gửi

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/03/2019 10:40 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tại dự án Golden Palm tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, chủ đầu tư chặn không cho xe của cư dân xuống hầm vì không đồng ý những điều khoản chủ đầu tư đưa ra.

Chủ đầu tư dự án Golden Palm chặn xe của cư dân không cho xuống hầm gửi khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Khi phóng viên VTV tới tìm hiểu, người dân cho biết không có chỗ để xe, phải đỗ xe la liệt trên vỉa hè.

Không chỉ vậy, theo phản ánh của cư dân, một số hạng mục của tòa nhà đã xuất hiện những biểu hiện bất thường đó là chưa kể rất nhiều lời hứa của chủ đầu tư khi bán nhà cho họ đã không được thực hiện.

Trao đổi với phóng viên VTV, đại diện chủ đầu tư cho rằng họ đã làm đúng pháp luật. Việc cư dân không muốn gửi xe có thể gửi chỗ khác. Còn việc người dân mua nhà tin vào lời hứa nhiều tiện ích cao cấp không đúng sự thật của đơn vị môi giới bán hàng, công ty không chịu trách nhiệm.

Dự án Golden Palm là một trong những dự án có mức giá bán tương đối cao từ 38 - 44 triệu đồng/m2, nằm trong nhóm các dự án chung cư cao cấp của Hà Nội. Người mua nhà cho biết thường chấp nhận chi trả mua nhà với mức giá cao vì mong có một môi trường sống tiện nghi và văn minh.

Tuy nhiên, với câu chuyện trên có lẽ sẽ bất lợi bởi rõ ràng các hộ dân trong trường hợp này bỏ tiền nhiều chưa chắc đã có một môi trường sống tốt, nhất là khi văn hóa ứng xử giữa chủ đầu tư và cư dân không được cải thiện.

Trao đổi với phóng viên, bên cạnh những hạn chế của dự án, UBND quận Thanh Xuân cũng đã cung cấp những tài liệu cho thấy đây là một dự án chuẩn chỉ về mặt pháp lý và chủ đầu tư cũng đã chủ động mua bảo hiểm cho tầng hầm để xe ô tô cho cư dân. Rõ ràng nếu ngay từ đầu, chủ đầu tư thiện chí cùng người dân ngồi lại chia sẻ những lợi nhuận khó khăn, những xung đột như trên đã không xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước