Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang chính thức bắt đầu

Minh Quang, Anh Hoàng, Thế Hùng, Thanh Lịch-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 06:59 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/2, tỉnh Bắc Giang khai mạc Tuần văn hóa Du lịch và khai hội xuân Tây Yên Tử với rất nhiều chuỗi các sự kiện, hoạt động phong phú, đặc sắc.

Sự kiện kỳ vọng sẽ đón khoảng 500.000 - 600.000 lượt du khách.

Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang chính thức bắt đầu - Ảnh 1.

Hội Tây Yên Tử là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Một điểm nhấn quan trọng đặc sắc trong Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm nay là lễ rước bộ Mộc bản "Cư Trần Lạc Đạo Phú" từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Phật hoàng Trần Nhân Tông được khắc trong bộ kinh Thiền Tông bản hạnh. Nội dung thể hiện rõ tư tưởng và giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang chính thức bắt đầu - Ảnh 2.

Trong ảnh: Làm lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú” từ Chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, lên Chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang chính thức bắt đầu - Ảnh 3.

Trong ảnh: Làm lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú” từ Chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, lên Chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Bắc Giang là một trong một số các địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023.

Được tổ chức vào thời điểm nhiều quốc gia mở cửa sau dịch, kinh tế phục hồi mạnh mẽ, sự kiện này cũng sẽ trở thành bàn đạp để thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước