Tuyên dương Bệnh viện dã chiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan

Lê Hải-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 18:58 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đưa bệnh nhân đi cấp cứu

VTV.vn - Sau một thời gian tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-Đăng, 63 nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước.

Để động viên kịp thời, trong chiều hôm nay ngày 3/6, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương các nhân viên, lực lượng tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập năm 2019, sau một thời gian huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn đã lên đường thực hiện từ 23/3/2021 – 26/5/2022. Quá trình công tác chuẩn bị các cán bộ nhân viên đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ tại đất nước Nam Sudan còn nhiều khó khăn.

Tuyên dương Bệnh viện dã chiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh 1.

Các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 khám bệnh cho người dân địa phương ở Nam Sudan

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ tuyên dương đã nêu bật một số thành tích đáng kể của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Trong đó đáng kể, với hơn 1 năm làm nhiệm vụ tại địa phương, Bệnh viện đã điều trị hơn 1.500 ca bệnh, trong đó có 16 ca phẫu thuật. Đồng thời là các công tác phát thuốc, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Nam Sudan. Thể hiện tốt vai trò là Bệnh viện tuyến cao và góp phần phòng chống dịch tốt. Để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân Nam Sudan và bạn bè Quốc tế. Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động hợp tác về quân sự, dân sự. Khắc phục khó khăn, tận dụng để tăng diện tích đất canh tác, tăng diện tích rau xanh để cải tạo bữa ăn cho các cán bộ nhân viên của Bệnh viện.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa – Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 vẫn còn nguyên cảm xúc khi trực tiếp ở Nam Sudan mới thấu hiểu được khó khăn ở đây. Đặc biệt cảm xúc lúc chuẩn bị chia tay về nước, người dân và chính quyền địa phương ở đây không muốn các y bác sĩ của Bệnh viện dời đi. Bác sĩ Hòa kể: "Họ nói rằng, các bác sĩ đừng rời đi, nếu rời đi mong có đội ngũ khác tới vì chúng tôi cần các bạn, kể cả hơn 100.000 người tị nạn ở khu vực này nữa cũng cần các bác sĩ’

Tuyên dương Bệnh viện dã chiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh 2.

Các nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Nam Sudan nhận bằng khen từ Bộ Quốc phòng

Bác sĩ Hòa cũng chia sẻ thêm, Bệnh viện dã chiến có các thành viên tuổi đời khá trẻ khoảng 34 tuổi, lực lượng là nữ đợt này chiếm tới 20% quân số, một tỉ lệ khá cao. Ngoài các nhiệm vụ cấp cứu, giúp đỡ các bệnh nhận thì các y bác sĩ còn lan tỏa được hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ tham gia gìn giữ hòa bình, đi dân nhớ, ở dân thương tại nơi còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đợt cao điểm dịch COVID-19, Bệnh viện dã chiến cũng có hệ thống tạo oxy ngay tại chỗ, nhờ đó giúp điều trị hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhân cần oxy vượt qua đại dịch.

Cũng trong buổi chiều nay, Bộ Quốc phòng đã tuyên dương tất cả các vận động viên trong đoàn thể thao Quân đội tham gia đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước