Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng virus cho trẻ mắc COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/02/2022 19:48 GMT+7

VTV.vn - Việc sử dụng thuốc tùy tiện rất nguy hiểm, có thể xảy ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: ''Trẻ em dưới 18 tuổi, tỷ lệ bệnh nhân trẻ em mắc COVID-19 chuyển sang nặng và nguy kịch vô cùng thấp. Chưa có bằng chứng khoa học cho thấy thuốc này an toàn với trẻ. Vì thế, kể ca Việt Nam cũng như Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Y học thế giới đều khuyến cáo không sử dụng thuốc kháng virus cho trẻ em. Chỉ có thể một số rất ít trẻ có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, có nguy có nhiễm nặng thì có thể các bác sĩ phải hết sức cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ trên từng trường hợp để dùng. Còn tuyệt đại đa số ở ngoài cộng đồng không dùng thuốc kháng virus cho trẻ''.

Về cách chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, bác sĩ Đồng Phú Khiêm cho biết: ''Khi hạ sốt cho trẻ cần tránh sai lầm như ủ ấm, đắp quá nhiều chăn, quần áo cho trẻ. Khi con sốt, ngoài dùng thuốc hạ sốt cần nới rộng quần áo, có thể chườm mát hoặc lau người bằng nước ấm. Nên đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bù nước.

Với trẻ còn bú, cố gắng cho bú bình thường hoặc bù dung dịch điện giải để tránh mất nước, đỡ mệt. Đến nay, hậu COVID-19 ở trẻ có một số trường hợp nhưng tôi nhấn mạnh tỷ lệ rất thấp tuy nhiên, chúng ta không nên quá chủ quan. Lưu ý ở giai đoạn sau nhiễm cấp, có thể khi con hết sốt, đã chơi, đã ăn được bình thường nhưng sau 1 đến vài tuần lại xuất hiện triệu chứng sốt cao trở lại, sưng nề mi mắt, nổi ban, đau bụng, buồn nôn, khó chịu nhiều thì cần đưa con đi khám hậu COVID-19''.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước