Vận chuyển hơn 6 tấn trang thiết bị, vật tư y tế từ Hoa Kỳ về nước

Lê Minh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 24/08/2021 20:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lô hàng gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chặt giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế.

Sáng nay (24/8) theo giờ Việt Nam, chuyến bay mang số hiệu VN9 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ, đưa gần 280 công dân Việt Nam cùng hơn 6 tấn trang thiết bị, vật tư y tế của kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi gắm, chia sẻ với đồng bào trong nước để phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là chuyến bay thẳng thứ hai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thực hiện trong năm 2021, đưa 277 công dân Việt Nam bị kẹt tại Hoa Kỳ trở về nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, một chuyến bay do 1 hãng hàng không Việt Nam thực hiện được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Lô hàng đặc biệt với gần 400 kiện gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chặt giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế. Đây là sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nhằm chung sức cùng đồng bào trong nước phòng, chống dịch COVID-19.

Do tính cấp thiết của lô hàng, với rất nhiều nỗ lực từ nhiều phía, chỉ trong vòng 3 ngày, bao gồm cả hai ngày cuối tuần, toàn bộ lô hàng đặc biệt này đã được phía Hoa Kỳ cấp phép vận chuyển về nước.

Theo kế hoạch, chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng ngày 25/8. Toàn bộ lô hàng sẽ ngay lập tức được Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phố hợp với Bộ Y tế tiếp nhận để khẩn trương đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước