Vận hành nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/07/2022 20:11 GMT+7

Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng nay (25/7), nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn, Hà Nội đã chính thức vận hành, hoà lưới điện quốc gia.

Đây là dự án có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng mang theo nhiều kỳ vọng của các ngành chức năng Hà Nội trong việc xử lý vấn đề rác thải.

Nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn của công ty cổ phần năng lượng Thiên Ý đã vận hành chính thức , hòa lưới điện quốc gia. Như vậy, sau rất nhiều những lần lỗi hẹn vì các lý do khách quan và chủ quan, cuối cùng nhà máy này đã chính thức vận hành giai đoạn 1.

Lượng rác tươi hàng ngày nhà máy dùng để đốt rác phát điện sẽ là 1.000 tấn rác tươi, bằng 1/6 lượng rác phát sinh mỗi ngày của TP Hà Nội. Với công nghệ ghi lò của Bỉ, việc đốt rác sẽ tận thu nhiệt điện để phát điện.

Công suất phát điện từ việc đốt rác của giai đoạn 1 sẽ là 15 MW . Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của Nhà máy dự kiến sẽ đốt khoảng 4.000 tấn rác tươi. Như vậy, mỗi ngày, nhà máy này sẽ tiêu thụ đến 80% lượng rác cần chôn lấp mỗi ngày của TP Hà Nội.

Nếu điều này thành hiện thực thì đây chắc chắc là lời giải cho bài toán xử lý rác của Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khi thực tế, các bãi chôn lấp rác đã gần đầy và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Hà Nội nhiều lần tái diễn ùn ứ rác thải: Đâu là giải pháp lâu dài? Hà Nội nhiều lần tái diễn ùn ứ rác thải: Đâu là giải pháp lâu dài?

VTV.vn - Hà Nội tái diễn ùn ứ rác trên nhiều tuyến phố hồi giữa tháng 6, các bãi chôn lấp tiếp tục gặp sự cố còn dự án xử lý rác vẫn chậm tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước