Vẻ "đìu hiu" hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: "Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi"

Nguyễn Minh-Thứ tư, ngày 20/10/2021 05:42 GMT+7

VTV.vn - Được mở cửa trở lại khiến các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An), Hà Nội phấn khởi, tuy nhiên, lượng khách tới mua hoa ngày 20/10 "đìu hiu" khác hẳn mọi năm.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV vào rạng sáng 19/10, khung cảnh trao đổi, mua bán các loại hoa tại chợ Quảng Bá (Quảng An) yên ắng hơn so với những dịp sát 20/10 hàng năm. Ngoài các tiểu thương, lái buôn, chỉ có số ít người dân khu vực lân cận đến đây mua hoa sớm với giá khá rẻ.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 2.

Nhiều loại như hoa hồng, hoa ly, hoa đồng tiền... vẫn nằm nguyên trước giờ chợ tan

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 3.

Chợ hoa đêm Quảng An là chợ hoa tươi đầu mối lớn nhất của miền Bắc, tụ họp các loại hoa từ những vùng nổi tiếng trồng hoa ở Hà Nội như: Tây Tựu, Gia Lâm, Đông Anh,... và cả những loại hoa xa xôi từ Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh. Hàng năm, chợ thường đông đúc, nhộn nhịp nhất vào những dịp đặc biệt như ngày lễ, Tết...

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại kỷ niệm khi đến với chợ hoa Quảng An.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 5.

Hoặc người lớn đưa trẻ con đi chợ cùng.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 6.

Theo các tiểu thương, năm nay hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất. Loại hồng bông lớn, nở đẹp và tươi, được bọc trong giấy bạc có giá khoảng 220.000 đồng/bó

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 7.

Là một trong những loài hoa "lên ngôi" được các bạn trẻ lựa chọn vài năm trở lại đây, hoa baby cũng xuất hiện nhiều tại chợ hoa Quảng An.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 8.

Hầu hết các tiểu thương ở đây đều được tiêm 2 mũi nên tỏ ra không quá lo lắng khi chợ tập trung đông người.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 9.

Các hàng quán tại chợ đều có mã QR để người dân mua hàng khai báo y tế.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 10.

Một số gian hàng vắng khách, tiểu thương tranh thủ chợp mắt trên nhiều thùng bìa.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 11.

Anh Nguyễn Văn Hoàn, tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá chia sẻ: "Nguồn hoa nhập về vẫn được đảm bảo, giá thành không có nhiều chênh lệch so với năm ngoái, nhiều loại còn rẻ hơn nhưng sát 20/10 rồi vẫn rất ít người mua. Chúng tôi đều chung tâm trạng buồn bã, xót ruột trước nguy cơ lỗ trong dịp lễ này".

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 12.

Là một tiểu thương buôn bán hơn chục năm tại chợ hoa Quảng An, chị Lê Thị Lan bắt đầu mở hàng từ ngày 26/9: "Từ đó đến nay việc bán buôn chỉ cầm chừng, ế ẩm lắm. Thời điểm này năm ngoái thì đắt hàng lắm, nếu năm ngoái bán được 7 phần thì năm nay chỉ được 3 phần thôi".

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 13.

Nhiều tiểu thương chấp nhận cảnh chia nhỏ các bó hoa để dễ bán cho khách lẻ, kiếm thêm thu nhập.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 14.

Khách lẻ hầu như không có mấy, chỉ còn lẻ tẻ khách buôn tới chở hoa phân phối tới các cửa hàng, điểm bán hoa tại Hà Nội.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 15.

“Chưa năm nào bán chán như năm nay, ngủ một giấc rồi mà vẫn không có khách hỏi”, cô Tuyến chia sẻ.

Vẻ đìu hiu hiếm thấy ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội: Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có khách hỏi - Ảnh 16.

Từ 2-4h sáng là thời điểm phiên chợ trở nên đông đúc và ồn ào nhất thì năm nay lại thưa thớt, lác đác người mua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước