Chợ hoa Hà Nội ồ ạt giảm giá trong ngày 30 Tết

Nguyên Thảo, Tiến Tú, Bằng Việt-Thứ năm, ngày 11/02/2021 15:12 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tiểu thương kinh doanh hoa đã giảm mạnh giá các mặt hàng cây cảnh để nhanh chóng bán hết nhằm thu hồi lại vốn.

Khảo sát tại chợ hoa Quảng Bá Hà Nội, giá đào hôm nay giảm mạnh, chỉ bằng một phần ba ngày hôm qua (10/2). Nguyên nhân do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ rất chậm. Người đi xem thì nhiều nhưng mua rất ít.

Chị Lê Thị Nhung (huyện Đông Anh, Hà Nội) thừa nhận chưa có năm nào buôn bán lại ảm đạm như vậy. Cùng kỳ năm ngoái, lượng đào bán ra đã gần hết nhưng năm nay vẫn còn tồn khá nhiều.

"Người mua cũng thế và người bán cũng thế phải lên xuống một tí để Tết cho nó vui vẻ. Chứ bây giờ om nhiều quá nên quá giờ trưa lại không bán được thì sao, chiều còn Tết nhất ở nhà nữa chứ" - chị Lê Thị Nhung cho hay.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến hoa đào đua nhau nở bung. Các tiểu thương, nhà vườn đều đã phải giảm giá trước Tết nên việc buôn bán đến giờ này tựu chung cũng thất thu rất nhiều.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, trung tâm thương mại Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, trung tâm thương mại

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước