Vi phạm phòng dịch COVID-19 bị phạt thế nào?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/01/2021 20:39 GMT+7

VTV.vn - Những sai phạm trong vụ việc cho phép người nhập cảnh rời khỏi khu cách ly khi chưa có kết quả xét nghiệm sẽ bị xử lý hành chính theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Ca mắc COVID-19 rời cách ly sai quy trình

Vụ việc bệnh nhân được rời khu cách ly dù chưa nhận được kết quả xét nghiệm lần 2 đã gióng lên cảnh báo về việc thực hiện đúng và đủ quy trình cách ly đã ban hành. Hậu quả đúng là khôn lường khi đã có 13 người F1 phải cách ly, nhiều người phải xét nghiệm, ban chỉ đạo chống dịch ở nhiều nơi phải báo động. 

Sơ hở này cũng cảnh báo nếu còn những nhầm lẫn, sai sót tương tự, hậu quả rất khó lường, cuộc sống của cả trăm con người bị ảnh hưởng theo. Khi nhìn lại hành trình của bệnh nhân 1498 mới thấy mực độ ảnh hưởng của nó.

Trước đó, ngày 21/12/2019, du học sinh này từ Mỹ về, vào cách ly tập trung tại trung đoàn Bộ binh 59 ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ngày 23/12, người này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Theo quy định, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và toàn bộ những người cách ly cùng thời gian đủ 14 ngày thì sẽ được rời khu cách ly.

Vi phạm phòng dịch COVID-19 bị phạt thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáng ngày 4/1, cả nhóm cách ly gồm 89 người đã hoàn thành 14 ngày cách ly nhưng mới có kết quả âm tính lần 2 của 84 người. 5 người còn lại cùng 1 phòng chưa có kết quả xét nghiệm nhưng đều được cho rời khu cách ly. Bệnh nhân được gia đình đón về nhà ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đến tối thì nhận kết quả dương tính. 4 người kia bay về TP Hồ Chí Minh.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Hạ Long đã phải họp khẩn, khoanh vùng, truy vết, xác định 5 trường hợp F1 (là bố, mẹ, anh trai, bạn gái anh trai và lái xe), 13 trường hợp F2.

Cùng với việc đưa 4 người ở cùng phòng bệnh nhân trong khu cách ly trước đó, quay trở lại cách ly tập trung tại Củ Chi, những hành khách đi cùng chuyến bay với họ từ Hà Nội về sân bay Tân Sơn Nhất cũng được chuyển thông tin về địa phương để theo dõi.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã phong tỏa, phun khử trùng nơi ở của bệnh nhân và những người tiếp xúc gần tại phường Bãi Cháy, Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Ký giấy hoàn thành cách ly sai quy trình, 1 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác

Người đứng đầu khu cách ly chỉ được ký giấy hoàn thành thời gian cách ly khi người cách ly đủ 2 lần xét nghiệm âm tính và tất cả người cùng phòng cũng âm tính. Việc ký giấy hoàn thành thời gian cách ly khi chưa biết kết quả xét nghiệm lần thứ 2 là sai quy trình cách ly.

Liên quan việc 1 du học sinh được cho rời khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm lần 2, ngày 5/1, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày với cán bộ đã ký giấy cho trường hợp này về địa phương. Đó là Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện Chương Mỹ. Các cá nhân liên quan đến vụ việc này sẽ bị xem xét xử lý nghiêm khắc.

Đây là lần thứ 2 xảy ra tình huống kết quả xét nghiệm dương tính đến sau khi bệnh nhân đã rời khu cách ly. Lần trước, bệnh nhân là du học sinh từ Nga về, cách ly ở Hải Dương và cũng được cho về nhà ở Hà Nội trước khi có kết quả xét nghiệm thứ 2.

Hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, du lịch, rồi mùa buôn bán dịp Tết sẽ có thể bị ảnh hưởng nếu COVID-19 quay lại cộng đồng và đáng tiếc hơn nữa là nếu những ảnh hưởng ấy lại bắt nguồn từ những sơ sảy không đáng có như lần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước