Vì sao 26 công dân về từ TP Hồ Chí Minh không thể xuống ga Huế?

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 08/07/2021 17:38 GMT+7

Ga Huế tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Báo Giao thông

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tinh thần của tỉnh là không từ chối công dân trở về địa phương và sẵn sàng đón 26 công dân này từ Quảng Trị về Huế cách ly tập trung.

Về sự việc đang được dư luận và báo chí quan tâm rằng liệu Thừa Thiên Huế có ngăn sông cấm chợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trước việc 26 công dân Huế đi tàu từ thành phố Hồ Chí Minh, không được mua vé xuống ga Huế mà phải xuống ga Đông Hà vào tối 7/7.

Trong cuộc họp báo chiều 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương thông tin, tinh thần của tỉnh là không từ chối công dân trở về địa phương và sẵn sàng đưa xe đón 26 công dân này từ Quảng Trị về Huế cách ly tập trung nếu Quảng Trị có đề nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên cũng lý giải lý do 26 công dân Huế không mua được vé để xuống ga Huế, mà phải về ga Đông Hà (Quảng Trị) là bởi vì từ ngày 27/4 đến nay, Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận hơn 10.300 người từ TP.HCM về Huế. Hiện nay, hơn 2.000 người trong số này hiện đang được cách ly tập trung tại tỉnh. Những ngày gần đây, số lượng công dân thuộc diện cách ly từ vùng dịch trở về Huế khá đông, dẫn đến tình trạng các khu cách ly bắt đầu quá tải.

Tỉnh đã có công văn đề xuất tạm dừng bay từ TP Hồ Chí Minh về Huế từ 0h ngày 5/7 và tạm dừng bán vé tàu cho hành khách từ Sài Gòn đi Huế từ ngày 6/7 và được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý.

Theo báo Giao thông, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo dừng bán vé tàu từ TP Hồ Chí Minh về Huế từ trước 7/7 và khuyến cáo công dân ở vùng dịch không về Huế trừ trường hợp khẩn cấp. Việc công dân lựa chọn mua vé ra Quảng Trị thì các chốt Quảng Trị đưa đi cách ly khi có người về từ vùng dịch đến Quảng Trị.

"Hiện nay, tổng số người từ TP. Hồ Chí Minh về Huế đã chuyển đi cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung là 2.114 người. Nếu công dân không tuân thủ về ồ ạt vào thời điểm này sẽ làm lân lan dịch bệnh và quá tải các khu cách ly", lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Sáng cùng ngày (8/7), thông tin về việc 26 công dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ TP. Hồ Chí Minh đi tàu hỏa SE4 và SE8 từ TP Hồ Chí Minh về Huế đêm 7/7 và rạng sáng 8/7 do không thể xuống ga Huế tại TP Huế, nên phải xuống ga Đông Hà (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và được đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị đã gây nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội.

Là một trong những người đi trên chuyến tàu SE4 xuống ga Đông Hà đêm 7/7, anh Lê Văn Lưu cho biết, anh quê xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã vào làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh Lưu không tìm được việc làm nên ngày 5/7 đã lên ga Sài Gòn mua vé về ga Huế.

Vì sao 26 công dân về từ TP Hồ Chí Minh không thể xuống ga Huế? - Ảnh 1.

Ga Đông Hà tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Sau khi mua vé, đến ngày 6/7, anh Lưu được nhân viên ga Sài Gòn điện thoại thông báo ga Huế không tiếp nhận người về từ TP Hồ Chí Minh nên hướng dẫn anh Lưu mua vé về ga 2 địa phương lân cận là Đà Nẵng hoặc Quảng Trị. Cuối cùng, anh Lưu đã đổi vé về ga Đông Hà.

Tối 7/7, khi xuống ga Đông Hà, anh Lưu cùng 19 hành khách khác quê Thừa Thiên Huế đi trên chuyến tàu SE4 được ngành chức năng Quảng Trị chở đến khu cách ly tập trung 21 ngày ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), cách ga Đông Hà gần 70km.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng xác nhận thông tin ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly 26 công dân Thừa Thiên Huế nói trên. Trước đó, trong đêm 7/7 và 8/7, Trung tâm y tế TP. Đông Hà đã phải xin ý kiến và bố trí thêm nhân lực, phương tiện để đưa các công dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói trên đi cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cũng nói rằng, ngành y tế Quảng Trị đang chịu áp lực rất lớn khi người từ Lào về địa phương rất đông và hiện đang giãn cách theo Chỉ thị 16 ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa)...

Trong khi đó, theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn 5782/UBND-GT đề nghị xem xét cho tạm dừng bán vé và không đón khách tại ga đường sắt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đi Huế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19. Sau đó, ngày 7/7, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội có công văn 1336/VTHN-KDVT về việc tạm dừng bán vé cho hành khách từ Sài Gòn đi Huế theo đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội yêu cầu các chi nhánh vận tải đường sắt không bán vé cho hành khách đi từ Sài Gòn đến ga Huế từ ngày 6/7 cho đến khi có thông báo mới. Đối với hành khách đã mua vé có ga đi là Sài Gòn và ga đến là ga Huế và có vé đi tàu từ ngày 6/7 trở đi được trả vé không thu phí. Các quy định về trả vé thực hiện theo hiện hành.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã quyết định tạm dừng bán vé và đón khách đi tàu từ TP Hồ CHí Minh về Thừa Thiên Huế từ 17h ngày 6/7 cho đến khi có thông báo mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước