Vì sao người nghiện dưới 18 tuổi bị "bỏ rơi"?

Thanh Hải - Vũ Anh - Minh Quân-Thứ sáu, ngày 26/06/2020 16:12 GMT+7

VTV.vn - Người nghiện dưới 18 tuổi không thuộc diện cai nghiện bắt buộc nên gần như bị bỏ ngỏ, không quản lý thống kê được.

Theo thông tin từ Đội điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận 12, địa bàn này có rất nhiều người nhập cư đến sinh sống. Thời gian qua đã phát hiện không ít người nghiện dưới 18 tuổi, nhưng họ không thuộc diện đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vì vậy, việc quản lý giám sát và quản lý những người này gặp rất nhiều khó khăn.

"Khi mình đưa các em chưa đủ tuổi vào, các trung tâm không nhận. Còn với những em không có nơi cư trú ổn định khi đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội thì lại vướng vô trường hợp nghiện thì phải ưu tiên chữa bệnh nên xử lý các em dưới 18 tuổi rất khó" - Thiếu tá Phan Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận 12, TP.HCM cho biết.

Theo Thiếu tá Phan Ngọc Hoàng, từ năm 2012, Luật xử lý Vi phạm hành chính có hiệu lực, quy định chỉ đưa vào cai nghiện bắt buộc với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Do đó, người nghiện dưới 18 tuổi không thuộc diện cai nghiện bắt buộc nên các trung tâm cai nghiện không thể tiếp nhận. Những em không có nơi cư trú ổn định cũng không thể đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội vì nơi này không có chức năng tiếp nhận người nghiện.

Vì sao người nghiện dưới 18 tuổi bị bỏ rơi? - Ảnh 1.

Hiện nay, TP.HCM có khoảng hơn 13.000 người nghiện đang được quản lý tại 12 trung tâm cai nghiện của Nhà nước và 3 cơ sở tư nhân. Ảnh minh họa: Dân trí.

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết, trước năm 2012, TP.HCM vẫn áp dụng Luật Phòng chống ma túy, các cơ sở công lập của TP.HCM tiếp nhận cai nghiện bắt buộc với người nghiện dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, từ khi có Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì bỏ ngỏ quản lý người nghiện dưới 18 tuổi. Đây là bất cập rất lớn tạo khoảng hở, trong khi người nghiện dưới 18 tuổi cũng là người bệnh, cần được điều trị và giám sát chặt.

Theo các chuyên gia, người dưới 18 tuổi nhận thức chưa đầy đủ, khi bị nghiện rất khó làm chủ hành vi, dễ bị lôi kéo dụ dỗ phạm tội. Thời gian qua, không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng do người nghiện dưới 18 tuổi gây án. Nhưng do không đưa vào quản lý chặt nên hiện nay rất khó thống kê và quản lý người nghiện dưới 18 tuổi. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước