Vì sao nhiều gia đình ở TP Hồ Chí Minh 'ngại' sinh con thứ 2?

Thanh Hải-Thứ hai, ngày 22/11/2021 12:51 GMT+7

VTV.vn - Là thành phố đông dân nhất cả nước lực lượng lao động dồi dào từ nhiều nơi đổ về nhưng TP Hồ Chí Minh lại đang có nguy cơ "già hóa" dân số.

Khoảng 10 năm gần đây, TP Hồ Chí Minh luôn là địa phương có tỷ lệ sinh thấp so với cả nước, với tỷ lệ là 1,53 con/1 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thành phố đang tính toán giải pháp để khuyến khích người dân độ tuổi sinh sản, sẽ sinh con thứ 2. Nhiều giải pháp đang được đưa ra và hiện đang trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét.

Áp lực về kinh tế khiến nhiều người ở TP Hồ Chí Minh chỉ sinh một con. Trước tình hình người dân ngại sinh con thứ 2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đề xuất thành phố điều chỉnh chính sách dân số giai đoạn từ nay đến năm 2030 để khuyến khích sinh con. Trong đó, ngoài viện phí và các hỗ trợ về kinh tế, có tính đến cả hỗ trợ mua nhà giá rẻ cho người lao động.

Vì sao nhiều gia đình ở TP Hồ Chí Minh ngại sinh con thứ 2?  - Ảnh 1.

Áp lực về kinh tế khiến nhiều người ở TP Hồ Chí Minh chỉ sinh một con

Theo chuyên gia Nguyễn Đức Lộc, qua nghiên cứu từ khảo sát thực tế ông nhận thấy, chất lượng đời sống thấp, nhiều áp lực về kinh khiến họ không muốn sinh con.

Tỷ lệ sinh ở phụ nữ độ tuổi sinh sản ngày càng giảm đi. Mỗi phụ nữ chỉ sinh 1,53 con, tức là thấp xa hơn so với ngưỡng trung bình an toàn hiện nay của cả nước 2,1 con/mẹ. Để khuyến khích sinh con, giải pháp toàn diện và quan tâm sâu đến các nhu cầu tinh thần, chất lượng sống giúp người dân bớt áp lực để lựa chọn sinh con thứ 2.

TP.HCM: Đề xuất giảm toàn bộ chi phí khi sinh con thứ 2 TP.HCM: Đề xuất giảm toàn bộ chi phí khi sinh con thứ 2

VTV.vn - Đề xuất này được cho là một cơ chế khuyến sinh riêng của thành phố trong bối cảnh tỷ suất sinh của thành phố so với cả nước là rất thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước