Vỉa hè Hà Nội bị đào xới để lát lại

Hoài Thương, Kết Luận-Thứ tư, ngày 27/12/2023 11:49 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tuyến vỉa hè ở Hà Nội đang bị xới tung để lát lại gạch đá, gây cản trở, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh, di chuyển của người dân.

Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại, giao thương, mua bán của người dân tăng cao. Nhưng cũng vào thời điểm này, nhiều tuyến vỉa hè ở Hà Nội lại được xới tung để lát lại gạch đá, gây cản trở, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh, di chuyển của người dân.

Trên tuyến phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xung quanh vẫn ngổn ngang đất cát chờ xử lý. Trên vỉa hè, ô tô đỗ chiếm hết cung đường dành cho người đi bộ. Đây không phải là lần đầu tiên vỉa hè ở Hà Nội được đào để lát lại vào dịp cuối năm, kiểu như "đến hẹn lại lên".

Vì vỉa hè bị đào lồi lõm, vật liệu ngổn ngang nên người dân có nhu cầu vào nhà, cửa hàng ở dọc tuyến phố trên phải rất chật vật. Đặc biệt, việc đào xới ảnh hưởng ko nhỏ tới việc kinh doanh của các hộ dân trên các tuyến đường.

Theo tÌm hiểu của phóng viên, vỉa hè đang được cải tạo ở các tuyến phố quận Cầu Giấy là Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Lũng Lô. Ngày khởi công là 19/6/2023, thời gian thi công 180 ngày. Đến nay, dù đã gần hết thời gian hoàn thành dự kiến, nhưng mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang.

Vỉa hè Hà Nội bị đào xới để lát lại - Ảnh 1.

Năm 2016, Hà Nội ban hành quy định mới về cải tạo hè phố. Theo đó, TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, vỉa hè của hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững, với tuổi thọ lên đến 70 năm.

Sau 6 năm triển khai kế hoạch, đến cuối năm 2022, các quận nội đô thực hiện lát đá tự nhiên cho vỉa hè của 255 tuyến phố, tập trung ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Tây Hồ.

Mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng vỉa hè là một lần ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì thế, người dân mong muốn đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình, trao trả mặt bằng vỉa hè để hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông, đi lại vào dịp cuối năm.

TP Hồ Chí Minh chi 220 tỷ đồng nâng cấp vỉa hè, hẻm trung tâm TP Hồ Chí Minh chi 220 tỷ đồng nâng cấp vỉa hè, hẻm trung tâm

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đầu tư khoảng 220 tỷ đồng để nâng cấp loạt vỉa hè, hẻm ở trung tâm thành phố, tạo mỹ quan đô thị.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước