Việc đẩy người dân khỏi chung cư là chưa hoàn toàn hợp lý

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/06/2016 20:14 GMT+7

VTV.vn - Hành xử của ngân hàng hay cách cắt điện nước để đẩy người dân ra khỏi các khu chung cư chưa hoàn toàn hợp lý.

Dồn dập các vụ tranh chấp, kêu cứu của người dân các khu chung cư trước nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, bị phát mãi tài sản do ngân hàng thu hồi tài sản thế chấp.

Về mặt pháp lý, chủ đầu tư đã thế chấp các căn chung cư tại ngân hàng nên đến hạn trả nợ nhưng chủ đầu tư không thực hiện việc trả nợ thì ngân hàng có quyền xử lý. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hành xử của ngân hàng hay cách cắt điện nước để đẩy người dân ra khỏi các khu chung cư là chưa hoàn toàn hợp lý; bởi suy cho cùng người dân đang ở tại các căn chung cư là người bị hại, họ đang phải đứng trước rất nhiều khó khăn và rủi ro. Do đó, cần có một cách giải quyết hợp lý hơn để chủ đầu tư - những người có lỗi trực tiếp trong vụ việc này phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước